CĐV Thái hoài nghi khi HLV tuyển Thái đánh giá thấp dàn sao của U23 Việt Nam

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Chủ nhật, 25/01/2026 22:01 PM (GMT+7)
A A+

Bất chấp kỳ tích hạng Ba châu Á của U23 Việt Nam, HLV trưởng tuyển Thái Lan Anthony Hudson vẫn khẳng định cầu thủ trẻ của mình tài năng hơn, dẫn đến làn sóng chỉ trích gay gắt từ chính người hâm mộ xứ chùa Vàng.

Bóng đá Đông Nam Á vừa chứng kiến một cơn địa chấn khi U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 trên chấm luân lưu để giành huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026. Trong khi cả khu vực đang dành lời khen ngợi cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, thì ông Anthony Hudson - HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan lại đưa ra những nhận định đi ngược lại số đông.

Chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia người Anh mở đầu bằng lời chúc mừng Việt Nam, nhưng ngay sau đó đã gây sốc khi tuyên bố: “Trong thâm tâm, tôi tin rằng nhiều cầu thủ trẻ của Thái Lan vẫn có tiềm năng tốt hơn U23 Việt Nam”.

Ông Hudson thậm chí còn dẫn chứng những cái tên cụ thể như Iklas Sanhorn hay Chawalwit Saelao để minh chứng cho việc bóng đá Thái Lan không thiếu tài năng, dù thành tích thực tế lại đang tỷ lệ nghịch với những lời khẳng định này.

Thư viện 2 Hình ảnh
HLV Anthony Hudson gây tranh cãi khi khẳng định cầu thủ trẻ Thái Lan có tiềm năng cao hơn dàn sao U23 Việt Nam

Phát biểu này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội, không phải từ người hâm mộ Việt Nam, mà từ chính các cổ động viên Thái Lan. Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại xứ sở chùa Vàng, làn sóng hoài nghi vị HLV 45 tuổi dâng cao hơn bao giờ hết. Đa số ý kiến cho rằng ông Hudson đang không thực tế và chưa hiểu bóng đá trẻ nước nhà.

Một cổ động viên bóng gió trên mạng xã hội: “Giỏi hơn mà bị loại ngay từ vòng bảng, còn người ta đứng hạng Ba châu Á? Đừng dùng trí tưởng tượng để cầm quân nữa, hãy nhìn vào thực tế đi!”.

Đồng quan điểm, một người hâm mộ khác cũng nhận xét: “Nói cầu thủ mình giỏi hơn nhưng tại sao 9 năm qua không thắng nổi Việt Nam một trận nào ở cấp độ trẻ? Phải chăng tiềm năng mà ông nói chỉ nằm trên giấy?”.

Sự không hài lòng của người hâm mộ Thái Lan là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những con số thống kê "biết nói". Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan rời giải với vị trí bét bảng, trong khi Việt Nam lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu lục.

Xa hơn nữa, tại SEA Games 33, chính U23 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan trong trận chung kết để giành huy chương vàng. Việc trắng tay suốt 9 năm ở các giải trẻ trước đối thủ trực tiếp khiến những lời ca ngợi của HLV Hudson trở nên thiếu thuyết phục.

Nhiều bình luận khác cho rằng vị HLV người Anh đang cố tình "đánh lạc hướng" dư luận để bảo vệ chiếc ghế của mình: “Ông ấy chỉ đang khoác lác để che đậy sự yếu kém trong công tác huấn luyện. Cái tôi thì cao ngút trời nhưng thành tích thì chỉ toàn thất bại”.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, báo Thái Lan khen ngợi HLV Kim Sang Sik
U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan để vô địch SEA Games 33

Thậm chí, có người còn lo ngại cho tương lai của bóng đá nước nhà: “Nếu cứ tiếp tục tự huyễn hoặc mình là số một khu vực mà không chịu học hỏi sự tiến bộ của đối thủ, bóng đá Thái Lan sẽ còn tụt hậu xa hơn nữa”.

Dù Anthony Hudson được đánh giá là HLV có tư duy hiện đại và từng làm việc tại Mỹ hay New Zealand, nhưng những phát biểu cảm tính của ông đã vô tình tạo nên một cuộc khủng hoảng truyền thông.

Trong bóng đá, tài năng thực sự phải được chuyển hóa thành danh hiệu và bản lĩnh trên sân cỏ. Chừng nào U23 Thái Lan chưa thể vượt qua cái bóng của Việt Nam ở các giải đấu chính thức, chừng đó những nhận định của ông Hudson vẫn sẽ tiếp tục bị chính người hâm mộ quê nhà coi là những lời "nói suông".

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm