Quảng cáo

Đội trưởng U19 Việt Nam chỉ rõ mục tiêu ở giải U20 châu Á

Thứ hai, 15/08/2022 16:30 PM (GMT+7)
A A+

Tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ về mục tiêu của toàn đội ở vòng loại U20 châu Á 2023 sắp tới.

Nghe nội dung bài viết

Khuất Văn Khang chính là đội trưởng của U19 Việt Nam dự giải U19 quốc tế 2022 vừa qua tại Bình Dương. Bên cạnh chức vô địch, Văn Khang còn thâu tóm các danh hiệu cá nhân của giải đấu.

Cầu thủ sinh năm 2003 được trao liền 4 giải bao gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, cầu thủ U19 Việt Nam xuất sắc nhất giải đấu và cầu thủ U19 Việt Nam xuất sắc nhất trận chung kết. 

Chia sẻ với chúng tôi về hành trình đáng nhớ cùng U19 Việt Nam, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết:

"Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi đăng quang giải U19 quốc tế 2022. Được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của NHM đã giúp toàn đội tự tin hơn nhiều.

Trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản, tôi đặt mục tiêu cố gắng tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt qua 3 trận giao hữu.

Tuy đã chạm trán nhiều đối thủ khác nhau ở VCK U23 châu Á hay U19 Đông Nam Á nhưng tôi vẫn rất háo hức cho đợt tập huấn lần này. Tại Nhật Bản, các thầy trong ban huấn luyện yêu cầu toàn đội tập các bài hồi phục thể trạng và đặc biệt là rèn thể lực.

Tôi và đồng đội cũng không gặp trở ngại gì về thời tiết. Chế độ sinh hoạt cũng được phía VFF và các thầy thu xếp rất chu đáo.

Đội trưởng U20 Việt Nam chỉ rõ mục tiêu ở giải U20 châu Á 172223
Khuất Văn Khang trong trận gặp U23 Ả Rập Xê Út

Tôi hy vọng rằng, thông qua 3 trận giao hữu, toàn đội sẽ đều có sự tiến bộ và đáp ứng được yêu cầu mà HLV Đinh Thế Nam đặt ra.

Về vòng loại U20 châu Á 2023, tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để chứng minh năng lực của mình. Đồng thời, mục tiêu của cá nhân tôi và cả đội U20 Việt Nam đều là giành vé dự VCK U20 châu Á".

Theo kế hoạch, Văn Khang và đồng đội sẽ lần lượt chạm trán với U19 Nhật Bản (ngày 17/8), U18 Cezero Osaka (ngày 22/8) và Đại học Osaka Sangyo (ngày 25/8 tại Osaka).

Ngày 15/8, U20 Việt Nam sẽ bắt đầu triển khai các nội dung tập luyện về kỹ chiến thuật trên sân Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai. Đây là một trong những trung tâm có quy mô và chất lượng hàng đầu của Nhật Bản.

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U20 châu Á 2023. Hy vọng rằng, với quyết tâm của mình, Khuất Văn Khang sẽ hoàn thành được mục tiêu đã đề ra trong màu áo U20 Việt Nam.

Sao mai 19 tuổi 'lọt vào mắt xanh' của HLV Park Hang Seo

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo ArtTimes - Copy
Khuất Văn Khang U20 Việt Nam Khuất Văn Khang U20 Việt Nam Nhật Bản
Xem thêm
TIN NỔI BẬT