Ngoại trừ suất xuống hạng Nhất đã sớm an bài (Khánh Hòa), tất cả các cuộc đua còn lại đều đang rất khó lường trước 4 vòng đấu còn lại tại V-League 2023/24.
Sau khoảng nửa tháng tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐT Việt Nam, V-League 2023/24 sẽ trở lại với loạt trận cầu hấp dẫn thuộc khuôn khổ vòng 23. Trong đó, 4 trận đầu tiên cùng diễn ra vào ngày 15/6, 3 cặp đấu còn lại sẽ so tài một ngày sau đó (16/6). Mở màn là cặp đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An (26 điểm) với CLB Thanh Hóa (30 điểm) trên sân Vinh.
Với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Phạm Anh Tuấn, SLNA đang có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực. Tuy nhiên, họ sẽ phải tiếp tục dốc sức ở 4 trận còn lại trước nguy cơ phải đá play-off trụ hạng. Trong khi đó,Thanh Hóa đã tụt lại trong cuộc đua ở nhóm đầu sẽ phải nỗ lực để cạnh tranh 1 vị trí trong tốp 5 vào cuối mùa giải.
CLB Khánh Hòa (10đ) đã sớm nhận tấm vé xuống chơi tại hạng Nhất mùa tới, nên không có gì lạ khi dù có được đá tại sân nhà thì họ cũng sẽ bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đội khách Quảng Nam (26đ, tạm xếp thứ 3 từ dưới lên). Cặp đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (27đ) – Thể Công Viettel (33đ) cũng được dự báo sẽ rất hay.
Đội chủ nhà hiện chỉ hơn “nhóm nguy cơ đá play-off” vỏn vẹn 1 điểm, nên thầy trò HLV Nguyễn Thành Công cần giành từ 1-3 điểm, dù xét cả về thực lực lẫn phong độ đều không được đánh giá cao bằng đối thủ. Chiến thắng trước ĐKVĐ Công An Hà Nội ở vòng đấu trước là minh chứng cho thấy khả năng gây bất ngờ trước đối thủ mạnh của Hà Tĩnh.
Thể Công Viettel đang có phong độ rất cao với chuỗi 6 trận bất bại (5 thắng, 1 hòa). Có thể thấy mọi thứ đang “vào form”, dù khá muộn màng để cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu nhưng vẫn còn đủ khả năng cạnh tranh vào tốp 3 chung cuộc. Tại sân Thống Nhất, CLB TP.HCM (32đ) đối đầu với ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Nam Định (43đ).
Với thực lực hùng hậu, nhất là phong độ xuất sắc của cặp tiền đạo ngoại binh, Nam Định xứng đáng được xếp vào “cửa trên” ở trận cầu này.Hàng công tuy rất mạnh, nhưng theo phân tích của giới chuyên môn, “giấc mơ vô địch” sau 39 năm chờ đợi của đội bóng thành Nam vẫn đang bị đe doạ bởi điểm yếu ở hàng phòng ngự.
Về 3 cặp đấu trong ngày 16/6, trên sân Pleiku, CLB HAGL (26đ, thứ 2 từ dưới lên) rất cần điểm để hy vọng thoát khỏi vị trí phải đá play-off trong khi Quy Nhơn Bình Định (thứ 2 từ trên xuống) phải thắng mới hy vọng tiếp tục đeo bám Nam Định trong 3 lượt trận còn lại.Dù chủ nhà có nhiều tiến bộ nhưng Bình Định vẫn được đánh giá cao hơn.
Tâm điểm của vòng đấu này chính là trận “derby Thủ đô” giữa 2 đội dẫn đầu mùa trước là đương kim Á quân Hà Nội FC (36đ, tạm xếp thứ 3) và ĐKVĐ CAHN (31đ). Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước quãng nghỉ cho thấy khi Hà Nội FC tìm được phong độ thì họ vẫn xứng đáng là ứng cử viên sáng giá cho 1 vị trí trong tốp 3 của mùa giải.
Tuy nhiên, CLB CAHN thì đang ở chiều ngược lại (thua 4 trận liền), cơ hội bảo vệ ngôi vô địch cũng đã hết. Do đó, dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Mano Polking, 1 kết quả hòa có lẽ cũng không tệ trước khi nghĩ tới 1 vị trí trong tốp 5 vào cuối mùa.
Một cuộc so tài được đánh giá là cân bằng khác diễn ra tại sân Lạch Tray, nơi Hải Phòng (32đ) tiếp đón Bình Dương (33đ). Cơ hội vô địch gần như không còn với 2 đội khi kém đội đầu bảng tới 9, 10 điểm. Dẫu vậy, 2 đội chắc chắn vẫn sẽ dốc sức để xếp hạng cao nhất có thể.
CT
















