Quảng cáo

Qatar ra quyết định mới sau chức vô địch gây tranh cãi

Thứ hai, 26/02/2024 17:42 PM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Qatar ra thông báo mới về hợp đồng với HLV Marquez Lopez sau khi giúp ĐTQG bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup nhiều tranh cãi.

Tại VCK Asian Cup 2024 diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2/2024, ĐT Qatar tham dự với tư cách chủ nhà đăng cai đồng thời là đương kim vô địch.

Ngay trước thềm giải đấu khởi tranh, LĐBĐ Qatar (QFA) bất ngờ thông báo sa thải HLV trưởng Carlos Queiroz và đưa HLV Marquez Lopez, người đang dẫn dắt CLB Qatari Al Wakrah ở giải VĐQG Qatar vào "ghế nóng".

Dưới sự chỉ đạo của tân HLV Marquez Lopez, ĐT Qatar đã giành vé vào vòng 1/8 gặp Palestine sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng. Nhà ĐKVĐ không khó để đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 để thẳng tiến vào vòng tứ kết gặp Uzbekistan. 

Ở vòng đấu này, hai đội tỏ ra ngang tài ngang sức khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức. Trong loạt sút luân lưu, Qatar bản lĩnh hơn khi vượt qua Uzbekistan với cách biệt 3-2 để ghi danh vào trận bán kết gặp Iran.

marquez-lopez-appointed-qatar-national-football-teams-head-coach-1701916439-093742-1708944088.jpeg
HLV Marquez Lopez nhận lời dẫn dắt ĐT Qatar ngay trước thềm VCK Asian Cup 2024 (Ảnh: :QFA)

Với khao khát bảo vệ chức vô địch, đoàn quân của HLV Lopez tiếp tục thị uy sức mạnh và hạ gục Iran với chiến thắng sát nút 3-2, thẳng tiến vào chơi trận chung kết chạm trán Jordan.

Đánh bại Jordan với tỷ số 3-1 ở trận tranh ngôi vô địch diễn ra vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán 2024, ĐT Qatar chính thức có lần thứ 2 liên tiếp vô địch Asian Cup.

Tuy nhiên, ngay sau trận đấu này, đông đảo các CĐV châu Á đã chế giễu đội chủ nhà Qatar vì cho rằng kết quả trận đấu không công bằng.

Thực tế, nguyên do là bởi cả 3 bàn thắng của Qatar đều đến từ tình huống chủ nhà được trọng tài chính người Trung Quốc, Ma Ning cho hưởng 3 quả 11m. 

marquez-lopez-qatar-1708944030.jpg
HLV Lopez dẫn dắt ĐT Qatar bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup (Ảnh: AFC)

Bị cho là có những quyết định gây tranh cãi, vị trọng tài người Trung Quốc sau đó cũng bị tố thiên vị chủ nhà Qatar và cố ý xử ép Jordan.

Đáng chú ý, mới đây nhất, QFA đã ra thông báo gia hạn hợp đồng với HLV Lopez đến năm 2026 như một "phần thưởng" khi giúp ĐT Qatar bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup.

Trước mắt, vị chiến lược gia sinh năm 1962 sẽ cùng ĐT Qatar chuẩn bị cho 2 trận lượt đi (22/3) và lượt về (26/3) gặp ĐT Kuwait tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

hlv-marquez-lopez
HLV Lopez được gia hạn hợp đồng đến năm 2026 (Ảnh: QFA)
Author Thethao247.vn CT / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT