Quảng cáo

Hoàng Đức đoạt Quả bóng đồng 2022: Phần thưởng xứng đáng

Thứ bảy, 25/02/2023 21:01 PM (GMT+7)
A A+

Không còn tỏa sáng rực rỡ như năm 2021, tuy nhiên tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có một năm để lại nhiều ấn tượng và xứng đáng được vinh danh với danh hiệu Quả bóng đồng nam 2022.

Năm 2021, Hoàng Đức vụt sáng như một trong những ngôi sao đẳng cấp nhất của bóng đá Việt Nam. Từ một cầu thủ lần đầu được trình làng ở cấp độ ĐTQG tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hoàng Đức trở thành trụ cột không thể thiếu nơi tuyến giữa trong đội hình của HLV Park Hang Seo.

Tiền vệ sinh năm 1998 đã cho thấy đẳng cấp vươn ra tầm châu lục khi tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á. Thậm chí, HLV trưởng CLB Bahla SC của Oman còn ngỏ ý muốn có sự phục vụ của Hoàng Đức. Cựu vương Thai League - Pathum United cũng khao khát cầu thủ của Viettel.

Tỏa sáng rực rỡ trong màu áo ĐT Việt Nam và CLB Viettel giúp cho Hoàng Đức lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình giành được Quả bóng Vàng Việt Nam. Cầu thủ quê Hải Dương đã vượt qua hai người đàn anh là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh để giành được danh hiệu cao quý này.

hoang-duc-gianh-bong-vang-1645030485-1677322016.jpeg
Hoàng Đức giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021. (Ảnh: BTC)

Bước sang năm 2022, Hoàng Đức là một trong ba cầu thủ quá tuổi được HLV Park Hang Seo lựa chọn tham dự SEA Games 31 trên sân nhà. Những đóng góp quan trọng của tiền vệ này đã giúp cho U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam.

Sau đó, Hoàng Đức tiếp tục có tên trong danh sách ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Tuy nhiên, tại giải đấu lần này, đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam không còn tạo nên sức ảnh hưởng quá lớn như giải đấu trước đó khi tuyến giữa của ĐTQG đã có người đàn anh - Hùng Dũng chia lửa cùng.

Ở cấp độ CLB, Hoàng Đức vẫn thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình lên lối chơi của Viettel. Tuy nhiên, thành tích không thực sự tốt của các nhà cựu vương V-League đã khiến cho Hoàng Đức bị ảnh hưởng ít nhiều.

nguyen-hoang-duc-3-1677321950.jpeg
Hoàng Đức là một trong những ngôi sao ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Trước khi bước vào mùa giải mới 2023, Hoàng Đức thậm chí còn được chuyên trang chuyển nhượng Transfermark định giá 400.000 Euro, cao nhất trong số các nội binh tại V-League. Giá trị chuyển nhượng của anh cao hơn cả Nguyễn Tiến Linh và Hồ Tấn Tài (cùng 350.000 Euro).

Dẫu không còn tỏa sáng rực rỡ như năm 2021, tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Hoàng Đức hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng đồng 2022. Pau FC 'bắn tín hiệu', CĐV kỳ vọng Quang Hải tái lập siêu phẩm cầu vồng tuyết

Author Thethao247.vn Chi Hạ / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT