Quảng cáo

ĐT Indonesia vẫn 'vui mừng' sau 6 thất bại trong trận chung kết AFF Cup

Chủ nhật, 02/01/2022 13:15 PM (GMT+7)
A A+

ĐT Indonesia đã lập nên một kỷ lục đáng buồn của AFF Cup khi là ĐT đầu tiên thất bại 6 lần liên tiếp tại trận chung kết.

HIGHLIGHT Thái Lan 2-2 Indonesia | Chung kết lượt về AFF Cup (Nguồn: Dugout)

Trái với thế trận một chiều tại trận chung kết lượt đi, sang tới trận lượt về Indonesia đã chơi sòng phẳng hơn trước Thái Lan.

Dù đã rất nỗ lực khi có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 7 do công của Ricky Kambuaya nhưng trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, Indonesia không tạo ra được nhiều cơ hội. Kết quả 2-2 chung cuộc phản ánh đúng diễn biến trên sân. Indonesia thêm một lần gục ngã trước người Thái.

Sau trận đấu, dù lại phải lỡ hẹn với ngôi vương, các cầu thủ ĐT Indonesia vẫn “vui mừng” tại lễ trao giải.

ina-min
Các cầu thủ ĐT Indonesia vẫn “vui mừng” tại lễ trao giải

Dù gặp phải vô vàn những ý kiến trái chiều tới từ dư luận, Indonesia vẫn được BTC trao giải Fair Play. Bên cạnh đó, cầu thủ Pratama Arhan của đội tuyển nước này cũng được vinh dự nhận giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu”.

Các giải thưởng được trao trong lễ trao giải của BTC:

Cầu thủ xuất sắc nhất: Chanathip Songkrasin

Vua phá lưới: Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Teerasil Dangda (Thái Lan), Safawi Rashid (Malaysia) và Marano (Philippines).

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất:  Pratama Arhan (Indonesia)

Đội vô địch: Đội tuyển Thái Lan.

Đội về nhì: Đội tuyển Indonesia.

Đội đồng hạng ba: Đội tuyển Singapore, Đội tuyển Việt Nam.

Đội phong cách: Đội tuyển Indonesia.

AFF Cup 2021 cũng là giải đấu đầu tiên chứng kiến một huấn luyện viên người Nam Mỹ nâng cao chức cup vô địch. HLV Mano Polking là người giành được vinh dự này.

Indonesia gây sốc cả Đông Nam Á với danh hiệu 'không tưởng' tại AFF Cup 

Author Thethao247.vn Quang Đương / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Đội tuyển Indonesia Đội tuyển Thái Lan Đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Singapore
Xem thêm
TIN NỔI BẬT