Wayne Rooney cho rằng Arsenal cần kiên nhẫn với Max Dowman khi tài năng trẻ này đang có những bước tiến ấn tượng trong sự nghiệp, trong bối cảnh cậu vẫn phải cân bằng giữa việc thi đấu bóng đá chuyên nghiệp và chuẩn bị cho các kỳ thi ở trường.
Max Dowman đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League sau pha dứt điểm đẹp mắt vào lưới Everton cuối tuần qua. Bàn thắng được ghi khi anh mới 16 tuổi 73 ngày, góp phần giúp Arsenal giành chiến thắng 2-0, đồng thời tiến một bước dài trên cuộc đua vô địch.
Dù vừa gây tiếng vang lớn, cựu danh thủ Wayne Rooney lại bày tỏ sự lo lắng với thần đồng sinh năm 2010. Rooney hiểu rõ áp lực mà Dowman đang phải đối mặt hơn ai hết. Cựu tiền đạo tuyển Anh từng bước ra ánh sáng khi ghi bàn cho Everton trong chính cặp đấu này vào năm 2002, chỉ 5 ngày trước sinh nhật lần thứ 17 của mình.
Trong khi đó, Dowman dự kiến sẽ tham dự kỳ thi GCSE (chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông tại Anh) vào cuối năm nay.
Chia sẻ trên chương trình Wayne Rooney Show của BBC, huyền thoại Man Utd cho biết: “Với tôi khi đó, bóng đá quan trọng hơn việc học. Tôi không biết hoàn cảnh của cậu ấy thế nào. Nếu giáo dục được đặt lên hàng đầu thì có lẽ trong vài tháng tới chúng ta sẽ không thấy cậu ấy thi đấu quá nhiều. Tôi tin rằng Mikel Arteta đã trao đổi với bố mẹ và gia đình của cậu ấy về tầm quan trọng của việc học. Có lẽ ở thời điểm này, cậu ấy sẽ không xuất hiện nhiều như mong muốn… nhưng hãy hoàn thành các kỳ thi trước, bởi phía trước vẫn còn rất nhiều năm sự nghiệp.
Được tập luyện và sinh hoạt cùng đội một đã là một cơ hội tuyệt vời với cậu ấy. Cậu ấy thậm chí có thể trở thành nhà vô địch Premier League khi vẫn còn đang học dở ở trường.”
Bên cạnh đó, Rooney cũng tỏ ra đặc biệt ấn tượng với tài năng của Dowman. Cựu tuyển thủ Anh tiết lộ: “Cậu ấy có một khí chất và sự tự tin rất đặc biệt, điều đó cũng thể hiện rõ trong trận gặp Everton. Qua những trận đấu tôi theo dõi, dường như áp lực không ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy. Khi có bóng, cậu ấy giữ bóng rất tốt, sẵn sàng đối mặt với hậu vệ và tự tin đi bóng qua họ. Rõ ràng cậu ấy có sự tự tin rất lớn.”
Đây là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cậu ấy. Tôi cũng từng trải qua điều tương tự khi mới 16 tuổi, và đó là khoảnh khắc sẽ theo cậu ấy suốt phần đời còn lại. Khi một cầu thủ trẻ 16 tuổi xuất hiện như vậy, rõ ràng cậu ấy có rất nhiều tiềm năng. Bạn chỉ hy vọng rằng cậu ấy có thể phát huy hết khả năng của mình. Hãy để cậu ấy tận hưởng điều đó và tự do thể hiện bản thân.”
Arsenal vẫn còn bảy trận đấu tại Ngoại hạng Anh trong phần còn lại của mùa giải, trong đó có bốn trận diễn ra vào tháng 5.Bên cạnh đó, đội bóng thành London cũng đang cạnh tranh ở FA Cup, Cúp Liên đoàn và Champions League.
Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt của Dowman lại là kỳ thi GCSE có ảnh hưởng lớn đến con đường học tập và định hướng nghề nghiệp sau này. Kỳ thi này thường được tổ chức trong khoảng tháng 5 đến tháng 6, vì vậy nếu dành thời gian tập trung cho việc học và thi cử, tài năng trẻ của "Pháo thủ" nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở không ít trận đấu quan trọng sắp tới.
Trước mắt, Dowman cùng những người đàn anh sẽ chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bayer Leverkusen ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 3h00 rạng sáng mai (18/3).
Quân Persie















