NÓNG: VFF chốt số lượng cầu thủ nhập tịch ở ĐT Việt Nam?

QH QH
Thứ ba, 14/04/2026 19:14 PM (GMT+7)
A A+

Có thông tin cho rằng LĐBĐ Việt Nam sẽ đưa ra giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch ở ĐT Việt Nam.

Gần đây xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đưa ra giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch không mang dòng máu Việt Nam trong Đội tuyển Việt Nam, với con số tối đa là 3 người. Theo đó, những cầu thủ thuộc diện này muốn được triệu tập cần đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: có chuyên môn nổi bật, thể hiện tình cảm và mong muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hai cầu thủ nhập tịch dạng này là Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Cả hai đều đã thể hiện được năng lực chuyên môn cũng như tinh thần cống hiến trong màu áo đội tuyển. Không chỉ đóng góp tích cực về mặt chuyên môn, họ còn chiếm được thiện cảm lớn từ người hâm mộ nhờ sự nỗ lực và thái độ thi đấu chuyên nghiệp.

chatgpt-image-15_06_57-24-thg-3-2026-69c5b418999ea
ĐT Việt Nam hiện tại đang có 2 cầu thủ nhập tịch là Xuân Son - Hoàng Hên

Nếu giả thiết về việc giới hạn số lượng là chính xác, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn một suất dành cho nhóm cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam. Điều này khiến cuộc cạnh tranh trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết, khi hàng loạt cái tên đang thi đấu nổi bật tại V-League như Đỗ Phi Long (SHB Đà Nẵng), Geovane (Ninh Bình FC), Janclecio (HAGL), Michael Olaha (SLNA), Rimario (Thanh Hóa)...

Dù vậy, theo tìm hiểu, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía VFF về việc áp dụng giới hạn kể trên. Trên thực tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng chưa từng công bố hay đề cập đến một quy định cụ thể liên quan đến số lượng cầu thủ nhập tịch.

597605165_1328006639369331_1135372739938968643_n (1)
Đỗ Phi Long có thể được triệu tập lên ĐT Việt Nam trong những đợt hội quân tới

Bên cạnh đó, số lượng cầu thủ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nhập tịch theo quy định – bao gồm việc sinh sống liên tục tại Việt Nam ít nhất 5 năm, vẫn còn trong độ tuổi thi đấu đỉnh cao, có mong muốn cống hiến và sở hữu trình độ chuyên môn tốt – thực tế cũng không quá nhiều.

Điều này phần nào cho thấy việc lựa chọn nhân sự nhập tịch cho đội tuyển quốc gia vẫn là câu chuyện cần được cân nhắc kỹ lưỡng, thay vì phụ thuộc vào một con số giới hạn cứng.Tuy nhiên nếu thực sự có quy định này, khả năng trung vệ sẽ là vị trí tiếp theo được bổ sung nhập tịch cho ĐT Việt Nam khi 2 cái tên trước đó là Xuân Son và Hoàng Hên đều ở là những cầu thủ trên hàng công.

CĐV Thái Lan: 'Không nhập tịch như Việt Nam, chúng ta cần giữ bản sắc'

3 'bom tấn' nhập tịch 2026 có thể lột xác hoàn toàn ĐT Việt Nam

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm