Quảng cáo

CHÍNH THỨC: Messi làm nên lịch sử với bộ ba giải cầu thủ hay nhất thế giới

Thứ bảy, 22/04/2023 10:30 AM (GMT+7)
A A+

Lionel Messi mới đây đã vinh dự nhận cùng lúc ba giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở ba hạng mục khác nhau.

Vừa qua, Liên đoàn Lịch sử và Thống kê Bóng đá Quốc tế (IFFHS) đã công bố Lionel Messi là chủ nhân của bộ ba giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 ở các hạng mục khác nhau.

Theo đó, El Pulga được vinh danh là "Cầu thủ hay nhất thế giới", "Cầu thủ kiến tạo hay nhất" và "Chân sút ghi bàn tốt nhất thế giới". Hat-trick danh hiệu khẳng định sự xuất sắc và toàn diện của Messi trong năm 2022.

messi-giai-thuong-iffhs-1682131817.jpg
Messi thâu tóm bộ ba giải thưởng cao quý nhất năm 2022 của IFFHS (ảnh: IFFHS)

Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Messi được nhận giải "Chân sút ghi bàn tốt nhất thế giới" (2011, 2012, 2022) và lần thứ 5 với giải "Cầu thủ kiến tạo hay nhất" (2015, 2016, 2017, 2019, 2022).

Trong khi đó, Messi có lần đầu được vinh danh ở hạng mục "Cầu thủ hay nhất thế giới" của IFFHS. Anh trở thành cầu thủ thứ 3 có vinh dự này sau Robert Lewandowski vào các năm 2020 và 2021.

Với việc thâu tóm bộ ba giải thưởng cao quý năm nay, Messi đã nâng tổng số danh hiệu cá nhân IFFHS của mình lên thành 13. Qua đó, M10 trở thành cầu thủ có nhiều giải thưởng IFFHS nhất trong lịch sử.

argentina-world-cup-1682131917.jpg
Chức vô địch World Cup 2022 cùng ĐT Argentina chính là sự khác biệt giữa Messi và các đối thủ trong cuộc đua danh hiệu cá nhân năm 2022 (ảnh: Getty)

Riêng ở hạng mục "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022", Messi cho thấy sự áp đảo so với các đối thủ cạnh tranh. Cụ thể, anh về nhất với điểm số bình chọn là 275, vượt trội so với hai người xếp sau là Kylian Mbappe 35 điểm và Karim Benzema 30 điểm.

Điều này cũng là dễ hiểu khi Messi đã có phong độ ổn định trong năm 2022 với thông số 17 bàn, 24 kiến tạo ở cấp CLB cùng với 18 bàn, 6 kiến tạo trong màu áo ĐTQG. Trong đó phải kể đến màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2022 để giúp Argentina lên đỉnh thế giới sau 36 năm chờ đợi.

Sau FIFA The Best, Cầu thủ xuất sắc nhất của IFFHS, Messi còn đang là ứng viên sáng giá nhất cho Quả Bóng Vàng 2023. Nếu đạt được, M10 sẽ nối dài kỷ lục số danh hiệu cá nhân cao quý của France Football mà anh sở hữu lên con số 8.

Messi đá phạt vào lưới cán mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp (nguồn: One Football)
Author Thethao247.vn Trịnh Sơn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT