Quảng cáo

Bóng chuyền nam Hà Tĩnh đặt mục tiêu lớn tại vòng 2 giải VĐQG 2021

Thứ tư, 03/11/2021 10:45 AM (GMT+7)
A A+

Đầu mùa giải 2021, bóng chuyền nam Hà Tĩnh đã hoàn toàn lột xác và khẳng định được chính mình khi lọt vào top 4 đội mạnh nhất. Đây là thành tích đáng khen ngợi cho đoàn quân của HLV Võ Từ Liêm sau nhiều năm miệt mài tập luyện và bổ sung quân số trước thềm vòng 2 giải VĐQG 2021

Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways 2021, bóng chuyền nam Hà Tĩnh đã đạt được thành tích xuất sắc khi giành vị trí thứ 2 bảng B và chỉ xếp sau Tràng An Ninh Bình. Đây được đánh giá là bảng "tử thần" với những đội bóng Tràng An Ninh Bình, Lavie Long An, Hà Nội, và đặc biệt là sự xuất hiện của TP.HCM - hiện đang là đương kim Á quân của mùa giải 2020. 

z2899184734846_5a16f62a5f01446aaa1dce85a868ae29
Bóng chuyền nam Hà Tĩnh tại cup Hùng Vương 2021. Ảnh FBCN

Dù vậy nhưng ngay trong ngày đầu ra quân, Trần Đức Hạnh và các đồng đội đã khiến nam TP.HCM bị khuất phục với một tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi đến phút cuối. Trận thắng trước nhà đương kim Á quân mùa trước mở ra tương lai tươi sáng cho đội bóng đại diện duy nhất của khu vực miền Trung tại giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways năm 2021.

Tích cực rèn quân, nâng cao thành tích

Thầy trò HLV Võ Từ Liêm tích cực tập luyện, tự chia đội cọ xát với nhau trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, tạo điều kiện cho vđv trẻ tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm. 

Screenshot (270)_edited
Ảnh tập luyện của đội

Lãnh đạo bóng chuyền nam Hà Tĩnh quyết định bổ sung quân lực trước khi vòng 2 khởi tranh 

Phụ công Phạm Văn Khả là cái tên đầu tiên cập bến đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh, anh đến từ đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình. Cùng thời điểm đó, chủ công Nguyễn Minh Đạt từ Biên Phòng cũng gia nhập đội bóng khiến quân số Hà Tĩnh vào thời điểm này được đánh giá khá đồng đều và tiềm tàng sức mạnh trước nhiều đối thủ lớn tại vòng 2 và VCK giải VĐQG sắp tới.

z2899205402366_855641193e33d8b0a4a8452c7b687e6b
Phạm Khả (đang cầm cup) cùng đồng đội gành cup tại giải nội bộ

Phạm Văn Khả gặp chấn thương dây chằng gối tháng 4/2020 và phải lên bàn mổ để tiếp tục nuôi giấc mơ gắn bó với bóng chuyền chuyên nghiệp. Trở lại cùng đội Trẻ Ninh Bình tham dự giải hạng A toàn quốc Cúp FLC năm 2021, tại đây phụ công này không thường xuyên được HLV Nguyễn Văn Thúy sử dụng và đội Trẻ Ninh Bình cũng không thể giành quyền vào thi đấu tại Vòng chung kết. Tháng 6/2021, Phạm Văn Khả quyết định về thi đấu cho đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh với bản hợp đồng 2 năm. 

Sau khi Hà Tĩnh có được chữ ký của Phạm Văn Khả, Nguyễn Minh Đạt cũng trở thành cái tên thứ 2 đầu quân cho bóng chuyền nam Hà Tĩnh, tại đội bóng mới anh có dịp hội ngộ cùng đồng đội là chủ công Trần Đức Hạnh khi cả 2 khoác áo Biên Phòng năm 2015 và giành chức vô địch Cúp Đạm Cà Mau. Nguyễn Minh Đạt trước đó là chủ công thành danh trong màu áo Biên Phòng từng giành rất nhiều danh hiệu cùng đội bóng chuyền nam quân đội. Đầu mùa giải 2021, anh được thanh lý hợp đồng và trở thành VĐV tự do. 

Screenshot (276)
Ảnh Nguyễn Minh Đạt khoác áo Biên Phòng. Ảnh thethao.vn
Author Thethao247.vn Ý Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bóng chuyền nam Hà Tĩnh VĐQG 2021
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo