Quảng cáo

Malaysia bất ngờ 'tặng đặc quyền' cho Thái Lan tại VL ASIAN Cup 2023

Thứ năm, 24/02/2022 10:00 AM (GMT+7)
A A+

Malaysia có thể sẽ từ bỏ quyền đăng cai vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023 do tình hình Covid-19 ở quốc gia này đang diễn ra rất phức tạp.

Highlights: Việt Nam 3-0 Malaysia (Nguồn: Dugout)

Như thông tin đã đưa trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố 6 quốc gia sẽ đăng cai vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023. Cùng với Malaysia, 5 địa điểm còn lại được AFC lựa chọn là Uzbekistan, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Kuwait và Mông Cổ.

Tuy nhiên nhiều khả năng Malaysia sẽ phải từ chối cơ hội đăng cai vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023 do tình hình dịnh bệnh của quốc gia này đang rất phức tạp. Theo tờ New Straits Times, hàng ngày tại Malaysia có thêm khoảng 23.000 ca nhiễm Covid-19 mới.

Trước tình hình này, AFC cũng cho biết có nhiều quốc gia khác sẵn sàng thay thế Malaysia để đăng cai vòng loại thứ 3 ASIAN Cup. Tuy nhiên Tổng thư ký AFC Datuk Windsor John cho rằng các sự kiện vẫn có thể tổ chức nếu như tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc chống dịch:

272949285_351738196959478_7004968158951226336_n
6 quốc gia được chọn đăng cai vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023

"VCK ASIAN Cup nữ 2022 ở Ấn Độ là một ví dụ cho thấy các sự kiện bóng đá vẫn có thể tổ chức thành công trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Không cần nhìn đâu xa, CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia cũng đã sẵn sàng đăng cai bảng I của AFC Champions League 2022 vào tháng 4 tới".

Trong trường hợp Malaysia xin không đăng cai vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023, nhiều khả năng AFC sẽ lựa chọn một quốc gia Đông Nam Á khác. Ứng cử viên sáng giá nhất có thể là Thái Lan khi LĐBĐ nước này đã rất "sốt sắng" xin đăng cai ngay từ đầu nhưng bất ngờ không được AFC lựa chọn.

NÓNG: Đội U23 thắng trận khó tin, HLV Park bất ngờ gọi luôn một loạt cầu thủ lên ĐTQG Việt Nam?

Author Thethao247.vn Quang Huy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023 Malaysia Thái Lan AFC
Xem thêm
TIN NỔI BẬT