Quảng cáo

Hoãn SEA Games 31 tại Việt Nam

Thứ năm, 08/07/2021 17:00 PM (GMT+7)
A A+

SEA Games 31 dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2021 sẽ được dời đến năm 2022.

Truyền thông trong khu vực đồng loạt đưa tin, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã quyết định hoãn SEA Games 31 tại Việt Nam.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của Ban chấp hành Văn phòng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á với các quốc gia thành viên.

Tại cuộc họp trực tuyến, nỗ lực của Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức được các quốc gia thành viên đánh giá cao. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 nên SEA Games 31 sẽ không thể diễn ra như dự kiến.

Hoãn SEA Games 31 tại Việt Nam 61198
Thông báo của Asean Football

Theo kế hoạch ban đầu, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 - 2/12/2021 tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang.

Tại kỳ đại hội này, Việt Nam dự kiến đăng cai tổ chức 40 môn thể thao với 520 nội dung thi đấu, trong đó 26 môn sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Tại SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn sau chủ nhà Philippines (với 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ).

Trong số những huy chương mà đoàn thể thao Việt Nam đã giành được, đáng chú ý là tấm HCV môn bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử. Đó cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam giành trọn bộ huy chương vàng bóng đá nam, nữ tại một kỳ SEA Games.

HLV ĐT Thái Lan hùng hồn tuyên bố tham vọng dự World Cup

HLV Park có động thái mới với thủ môn Văn Lâm

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
SEA Games 31 Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT