Quảng cáo

Duyên nợ kéo dài, Việt Nam đứng trước cơ hội 'phục thù' Thái Lan

Thứ bảy, 19/02/2022 12:14 PM (GMT+7)
A A+

Thời gian tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu cùng U23 Thái Lan.

Mới đây, đại diện LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã xác nhận rằng, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang UAE tham dự giải đấu giao hữu vào tháng 3 tới. Đây là động thái nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games và vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.

Giải đấu Dubai - U23 International Tournament dự kiến sẽ có 8 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, Thái Lan, Croatia, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Iraq, Uzbekistan và chủ nhà UAE. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 14/3 tại Hà Nội để tập luyện.

Danh sách tập trung tới đây dự kiến sẽ gồm từ 28 đến 32 cầu thủ. Đến ngày 20/3, toàn đội sẽ bay sang UAE để đá giao hữu.

Dẫn dắt U23 tại giải giao hữu này khả năng lớn sẽ là 1 tân HLV người Hàn Quốc. Sau Dubai - U23 International Tournament, U23 Việt Nam sẽ trở lại hội quân vào tháng 4 để tiếp tục hướng tới SEA Games và VCK U23 châu Á 2022.

IMG_9549-768x545
U23 Việt Nam hiện đang dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022

Mục tiêu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Dự kiến, SVĐ Việt Trì sẽ là sân nhà của U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 31. Quyết định cuối cùng về sân đấu sẽ được tham khảo thêm ý kiến của HLV Park Hang Seo.

Tại VCK U23 châu Á 2022, chúng ta nằm ở bảng C cùng với Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc. VCK U23 châu Á sẽ được diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6/2022 tại Uzbekistan. Tại giải đấu lần này có 16 đội bóng tham dự bao gồm nước chủ nhà Uzbekistan, 11 đội bóng nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

U23 Việt Nam đón nhận tin vui, sẵn sàng chinh phục giải AFF

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Myanmar (Nguồn: Next Media)

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Việt Nam U23 Thái Lan U23 Việt Nam giao hữu UAE
Xem thêm
TIN NỔI BẬT