Quảng cáo

Cầu thủ trả giá cực đắt vì hành hung làm trọng tài mất trí nhớ

Thứ tư, 27/01/2021 12:22 PM (GMT+7)
A A+

BTC giải đã ra thông báo chính thức về án phạt đối với cầu thủ đá vào thái dương khiến trọng tài bị mất trí nhớ tạm thời.

Sự cố trên xảy ra vào ngày 24/1, tại giải đấu futsal FI Championship ở TPHCM. Theo đó, trọng tài Văn Nguyên sau khi điều  khiển xong trận đấu giữa 2 đội Lý Nguyễn và Bamboo thì bị 1 số CĐV có mặt tại sân ném chai nước về phía mình.

Bất ngờ hơn, cầu thủ Bảo Trung phía Lý Nguyễn FC đã vung chân đá thẳng vào thái dương của trọng tài Nguyên, khiến anh gục xuống bất tỉnh. Theo lời kể của các nhân chứng, tham gia vào tình huống hành hung trọng tài còn có HLV và vài cầu thủ đội Lý Nguyễn.

Bác sĩ thể thao có mặt trên sân đã sơ cứu kịp thời cho trọng tài Văn Nguyên. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại trong phòng thay đồ, vị trọng tài sinh năm 1990 không hề nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Cầu thủ trả giá cực đắt vì hành hung làm trọng tài mất trí nhớ Ảnh 1
Bảo Trung là người hành hung khiến trọng tài Văn Nguyên mất trí nhớ tạm thời

Theo thông báo mới nhất từ phía BTC giải futsal FI Championship, cầu thủ Nguyễn Minh Bảo Trung (áo số 13) chính thức bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì có hành vi xâm phạm thân thể trọng tài Văn Nguyên sau trận đấu giữa 2 đội Bamboo vs Lý Nguyễn.

Cú đá mạnh vào thái dương khiến anh Nguyên bị choáng mạnh dẫn đến tình trạng bị mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại, trọng tài Văn Nguyên vẫn đang đợi kết luận từ các bác sĩ ở bệnh viện 115 sau khi chụp MRI.

Giới futsal đang diễn ra làn sóng phản đối dữ dội hướng về phía cầu thủ Bảo Trung và toàn đội Lý Nguyễn FC vì hành động phi thể thao trên. Thậm chí, họ còn để trọng tài Văn Nguyên nằm bất tỉnh và bỏ đi.

Được biết, Văn Nguyên là trọng tài phong trào, đã tốt nghiệp các lớp sơ cấp và nâng cao do LĐBĐ TP.HCM tổ chức.

Muangthong Utd chính thức kiện Đặng Văn Lâm lên FIFA

Author Thethao247.vn Linh Thùy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
futsal trọng tài
Xem thêm
TIN NỔI BẬT