Quảng cáo

Tự hào có lứa cầu thủ tài năng, Thái Lan tuyên bố không cần cầu thủ nhập tịch

Thứ tư, 14/07/2021 09:32 AM (GMT+7)
A A+

Báo chí Thái Lan đang rất tin tưởng vào lứa cầu thủ tài năng và tự tin tuyên bố không cần có cầu thủ nhập tịch.

Highlights UAE 3-2 Việt Nam (Vòng loại World Cup 2022) (Nguồn: Next Media)

Mới đây, AFC đã tổ chức Lễ bốc thăm Vòng loại U23 châu Á. Theo đó, U23 Thái Lan nằm cùng bảng với Malaysia, Lào và Mông Cổ.

Việc gặp các đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều khiến U23 Thái Lan rất tự tin vào một tấm vé đi tiếp. Trước đó, HLV trưởng U23 Thái Lan cũng khẳng định đội bóng này sẽ giành quyền vào VCK U23 châu Á 2022.

Bên cạnh đó, tờ Siamsports cũng tự tin tuyên bố về lứa cầu thủ tài năng mà Thái Lan đang sở hữu: "Vòng loại U23 châu Á được chia thành 11 bảng. 11 đội nhất bảng sẽ đi tiếp cùng với đó là 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc và chủ nhà Uzbekistan.

Thực tế đây là sự tiếp nối quan trọng trong việc phát triển năng lực của U23 Thái Lan lên ĐTQG bởi các cầu thủ đang trưởng thành về kỹ năng và kinh nghiệm.

Ở Vòng loại U23 châu Á, chúng ta không cần gọi các cầu thủ nhập tịch bởi vì các đối thủ trong cùng bảng đấu đều không quá nặng ký.

Chúng ta có nhiều cầu thủ ở độ tuổi 23 đang có một phong độ cao như thủ thành Kiattisak Chaodon của Udon Thani, Sarawut Munjit của Burriam United, Sarunyu Palawan của Muangthong United, Krisada Kaman của Chonburi FC, Benjamin Davis của Fullham, Thanawat Thungchitthavorn thuộc biên chế Leicester City...".

209520029_508016877091090_7718500968996555000_n
Báo chí Thái Lan tự tin vào lứa cầu thủ tài năng.

Theo kế hoạch, các trận đấu của U23 Thái Lan sẽ diễn ra từ ngày 27/10 - 31/10 tại Mông Cổ.

Đây cũng là khoảng thời gian mà U23 Việt Nam sẽ gặp các đối thủ Myanmar, Đài Loan và Hồng Kông ở bảng đấu của mình.

V-League không hẹn ngày trở lại, ĐTQG Việt Nam gặp khó

Author Thethao247.vn Phong Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐTQG Thái Lan U23 Thái Lan Vòng loại U23 châu Á ĐTQG Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT