Lee Nguyễn giải nghệ: Những tiếc nuối ở tuổi 36

Thành Vinh Thành Vinh
Chủ nhật, 06/02/2022 17:33 PM (GMT+7)
A A+

Tiền vệ mang 2 dòng máu Việt – Mỹ, Lee Nguyễn, vừa qua đã quyết định giã từ sự nghiệp bóng đá của mình sau khi chấm dứt hợp đồng với CLB TP.HCM.

Quyết định gây bất ngờ

Sau rất nhiều sự chờ đợi, tưởng chừng Lee Nguyễn sẽ ký hợp đồng với 1 CLB chuyên nghiệp nào đó khi đã chấm dứt mối lương duyên với TP.HCM thì bất ngờ tới ở phút chót, cầu thủ này lại tuyên bố giải nghệ. Trên trang Facebook cá nhân của mình, tiền vệ gốc Việt đã viết bức một tâm thư rất dài để giã từ sự nghiệp bóng đá trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều NHM.

Mùa giải 2021, Lee Nguyễn khiến cả V-League phải nổ tung với thương vụ được xem như một bom tấn đúng nghĩa khi so về danh tiếng lẫn mức phí khổng lồ mà "Chiến hạm đỏ" phải bỏ ra. Sau 10 năm, ngôi sao sinh năm 1986 trở về quê cha của anh để thi đấu. Dù thời gian trôi đi và đã đứng bên kia của sườn dốc nhưng cầu thủ 36 tuổi vẫn là trái tim trong lối chơi của TP.HCM khi ghi được 5 bàn thắng trong 9 trận ra sân.

Để rồi V-League 2021 bị hủy trong muôn vàn sự tiếc nuối và sau đó, anh không đạt thỏa thuận với đội bóng mang tên Bác bởi những bất đồng về chính sách đãi ngộ. Theo đó, lương thưởng mà Lee Nguyễn yêu cầu là quá cao so với một CLB tại Việt Nam. Cũng một phần vì anh không phù hợp với triết lý của HLV Trần Minh Chiến – tân HLV trưởng của TP.HCM.

Lee Nguyễn quyết định giải nghệ ở tuổi 36
Lee Nguyễn quyết định giải nghệ ở tuổi 36

Việc tuyên bố giải nghệ không phải là tiền vệ Việt Kiều hết yêu bóng đá. Cầu thủ hay nhất giải MLS 2014 đặt mục tiêu sẽ hoàn thiện các bằng B, A để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp huấn luyện. Như vậy, trái với mọi đồn đoán rằng Lee Nguyễn theo đuổi kinh doanh thì cuối cùng, anh vẫn chọn gắn bó với nghiệp HLV và đi lên từ đội bóng đá nữ Washington Spirit.

Dẫu sao, đó là quyết định của chân chuyền 36 tuổi. Anh đã trải qua một sự nghiệp đầy thăng trầm từ Châu Á cho đến Châu Mỹ. Hỷ, nộ, ái ố, Lee Nguyễn cũng nếm đủ. Giờ là lúc mà ngôi sao gốc Việt bước tiếp trên một hành trình mới với những thử thách cũng không kém gì so với thời điểm còn là cầu thủ.

Tiếc nuối cho sự nghiệp Lee Nguyễn

Lee Nguyễn giải nghệ khiến cho tất cả phải cảm thấy thật sự bất ngờ. Bởi ở độ tuổi 36, anh vẫn còn sung sức để thi đấu chuyên nghiệp. Ngay cả khi chơi bóng tại V-League, đấu trường đòi hỏi nền tảng thể lực cao nhưng tiền vệ sinh năm 1985 vẫn luôn đáp ứng được yêu cầu của đội bóng cũng như chứng tỏ được giá trị đích thực của mình.

Với những gì đã thể hiện ở mùa bóng năm ngoái, Lee Nguyễn hoàn toàn có thể thi đấu tốt, chí ít là 2 năm nữa. Nếu không phải là V-League thì anh luôn được các CLB tại Mỹ săn đón sau những thành tựu đã để tại MLS. Tài năng của chân chuyền gốc Việt là hiếm có và phần nào đó, các cầu thủ trẻ tại TP. HCM cũng học hỏi được đôi chút từ người đàn anh.

lee-jpeg-1644027349-6276-1644027504
Lee Nguyễn luôn mong mỏi sẽ có một ngày được khoác áo ĐT Việt Nam

Người ta còn nuối tiếc cho Lee Nguyễn bởi anh không thể một lần được thi đấu trong màu áo cờ đỏ sao vàng. Năm 2021, cựu cầu thủ New England Revolution tâm sự: “Nếu thời gian quay trở lại, được một lần nữa chọn lựa lại, tôi sẽ chọn khoác áo ĐTQG Việt Nam. Tôi luôn nghĩ về chuyện này và luôn cảm thấy tiếc nuối. Tôi tự hào về dòng máu Việt Nam trong người thừa hưởng từ ba của mình.

Dù không thể cống hiến cho Việt Nam khi còn là cầu thủ, thế nhưng biết đâu đó Lee Nguyễn lại trở lại dải đất hình chữ S với tư cách của một vị HLV. Là mẫu người luôn cầu tiến, chắc chắn ngôi sao gốc Việt sẽ đạt được thành công trong các dự định sắp tới của mình.

CHÍNH THỨC: Danh sách các đội tuyển châu Á dự World Cup 2023

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
CĐV Thái Lan viết tâm thư cay đắng sau trận thua U22 Việt Nam
CĐV Thái Lan viết tâm thư cay đắng sau trận thua U22 Việt Nam
Sau trận thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, một CĐV nổi tiếng Thái Lan đã viết tâm thư cay đắng, thừa nhận cú sụp đổ khó tin của đội nhà.
Lee Nguyễn TP.HCM ĐT Việt Nam
Xem thêm

Cập nhật: 06h30 ngày 19/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 197 130 93 420
2 Indonesia Indonesia 80 93 103 276
3 Việt Nam Việt Nam 74 72 99 245
4 Singapore Singapore 48 51 69 168
5 Malaysia Malaysia 46 49 108 203
6 Philippines Philippines 41 59 126 226
7 Myanmar Myanmar 3 20 38 61
8 Lào Lào 2 9 22 33
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0