Xuất hiện 'tiểu nhân ngư' liên tiếp phá kỷ lục của Ánh Viên

Thứ hai, 20/07/2020 19:06 PM (GMT+7)
A A+

Làng bơi lội nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung đang xôn xao về VĐV trẻ Võ Thị Mỹ Tiên, người đang cho thấy tiềm năng rất lớn.

Ngày 15/7, giải Bơi vô địch trẻ quốc gia 2020 chính thức khởi tranh tại câu lạc bộ Bơi – Lặn Thành phố Đà Nẵng. Ngày thi đấu đầu tiên diễn ra quyết liệt với những màn so tài kịch tính giữa các kình ngư trên đường đua xanh.

Ở ngày thi đấu cuối cùng diễn ra vào hôm nay 20/7, VĐV 15 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên đã gây chấn động khi phá kỷ lục tồn tại suốt hơn 9 năm của Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp độ tuổi 14-15. Cụ thể, với thành tích 2 phút 21 giây 67, kình ngư quê Long An đã vượt qua kỷ lục cũ là 2 phút 22 giây 05 được Ánh Viên xác lập hồi tháng 6 năm 2011.

Đáng nói, đây là lần thứ 2 ở hai giải đấu liên tiếp, Võ Thị Mỹ Tiên phá vỡ kỷ lục của đàn chị. Tại giải bơi các nhóm tuổi quốc gia 2020 kết thúc hôm 23-6 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, kỷ lục bơi 400 m hỗn hợp nữ do Nguyễn Thị Ánh Viên thiết lập năm 2011 được Mỹ Tiên phá vỡ.

Thi đấu ở nhóm tuổi 14-15 nữ, tay bơi nhí người Long An xuất sắc với thành tích 5 phút 00 giây 60, phá kỷ lục 5 phút 01 giây 45 tồn tại suốt chín năm của đàn chị Ánh Viên.

Càng ấn tượng hơn, Mỹ Tiên đã trở thành thế lực đáng gờm ở các nội dung bơi độ tuổi 14-15 khi giành đến 9 chiếc HCV tại giải đấu vừa kết thúc ở Đà Nẵng. Con số này ngang ngửa với số lượng HCV mà Ánh Viên có được ở các nội dung thuộc độ tuổi từ 18 tuổi trở lên cũng ở giải đấu này.

Author Thethao247.vn Thái Thủy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ánh Viên Võ Thị Mỹ Tiên thể thao Việt Nam bơi lội
Xem thêm
TIN NỔI BẬT