Quảng cáo

9 CLB làm loạn, sự trở lại của Ngoại hạng Anh trên bờ vực đổ vỡ

Thứ năm, 07/05/2020 10:36 AM (GMT+7)
A A+

Các câu lạc bộ Premier League sẵn sàng để các ngôi sao không tham gia dự án khởi động lại giải đấu của FA vì lo ngại họ sẽ lây nhiễm bệnh cho người thân.

Ngoại hạng Anh đang đẩy mạnh kế hoạch đưa các trận đấu trở lại vào ngày 12 tháng 6 để hoàn thành giải đấu và vượt qua khủng hoảng tài chính. Nhưng SunSport đã phát hiện gần một nửa trong số 20 CLB Ngoại hạng Anh hiện không chấp nhận yêu cầu triệu tập cầu thủ quay lại thi đấu.

Cụ thể, các CLB này không bắt buộc các cầu thủ chơi bóng nếu họ bị bệnh hay lây nhiễm cho gia đình. Số lượng các CLB này ngày càng tăng bao gồm cả những đội đứng đầu và cuối BXH Ngoại hạng Anh - khi cuối cùng các ông chủ câu lạc bộ bắt đầu lắng nghe cầu thủ, những người sợ hãi về việc lao vào những tình huống mà họ cảm thấy không an toàn.

Ngoại hạng Anh, Premier League

Một nguồn tin cho biết: "Một cầu thủ nào đó có một người bạn đời mang thai, hoặc gia đình, người thân bị ung thư, làm sao chúng ta có thể ép họ chơi bóng trong những hoàn cảnh đó?"

Một CLB Ngoại hạng Anh đã gửi email cho các cầu thủ của họ để thông báo cho họ rằng họ sẽ không bị bắt buộc phải thi đấu nếu họ không thoải mái và lo lắng về sự an toàn của mình và người thân. Điều đó gây ra sự bất ổn giữa các ngôi sao và các câu lạc bộ khác, trong khi đó ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho rằng các CLB đang không có ý thức trách nhiệm cùng nhau hoàn thành giải đấu.

>>> 10 cầu thủ có tỷ lệ thắng cao nhất Ngoại hạng Anh

VIDEO: Chelsea và MU tạo nên trận cầu 9 bàn thắng kịch tính

Author Thethao247.vn Thái Thủy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ngoại hạng Anh Premier League
Xem thêm
TIN NỔI BẬT