Quảng cáo

Việt Nam và Thái Lan không đối đầu Australia ở AFF Cup 2020

Thứ ba, 24/03/2020 14:52 PM (GMT+7)
A A+

Dù là thành viên của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhưng Australia tiếp tục không dự giải đấu AFF Cup 2020.

VIDEO: Highlights Việt Nam vs Thái Lan (lượt đi vòng loại World Cup 2022)

Australia đã chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sau khi nhận được sự ủng hộ của tất cả thành viên khu vực trong cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 26/8/2013 tại Dili, Đông Timor.

Tuy nhiên kể từ đó đến nay, Australia không tham dự giải AFF Cup ở cấp độ ĐTQG. Họ chỉ tham dự các giải trẻ như U15 Đông Nam Á, U19 Đông Nam Á… Hồi đầu năm, tờ Siam Sport của Thái Lan đưa tin: “Australia sẽ là ứng viên nặng ký nếu tham gia AFF Cup 2020”. Điều này khiến nhiều người tin rằng bóng đá Australia sẽ xuất hiện ở AFF Cup năm nay.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF khẳng định: “Tính đến hiện tại, tôi chưa nghe thông báo nào về việc AFF Cup 2020 có sự xuất hiện của Australia” – theo Bongdaplus.

australia

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến các hoạt động thể thao bị ảnh hưởng và AFF Cup 2020 cũng vậy. LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đang tính phương án để giải đấu diễn ra sớm hơn, có thể ngay ở tháng 10 năm nay.

Nếu điều đó xảy ra, các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với mật độ thi đấu vô cùng dày đặc. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang bị tạm hoãn và dự kiến sẽ trở lại vào thời gian này. Khi đó, các đội sẽ rất bận rộn khi 2 giải đấu bị dồn lịch.

LĐBĐ Thái Lan thậm chí đang tính đến trường hợp cử đội U23 tham dự AFF Cup 2020, để giảm gánh nặng cho ĐTQG nhằm có được thành tích tốt nhất tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
australia tham dự aff cup 2020 việt nam vs thái lan aff cup 2020
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo