Quảng cáo

Đội bóng số 1 châu Á có cầu thủ đầu tiên nhiễm Covid-19

Thứ tư, 01/04/2020 07:39 AM (GMT+7)
A A+

Gotoku Sakai đã phải nhập viện vì sốt cao và là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên nhiễm Covid-19.

Màn sút bóng của 3 tiền đạo khóa 4 HAGL - nguồn: Nam PT

Gotoku Sakai là cầu thủ từng tham dự World Cup 2014 và 2018 trong màu áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Anh đang thi đấu cho CLB Vissel Kobe tại J-League 1, cũng là đội bóng của cựu tiền vệ Barcelona Andres Iniesta.

Gotoku Sakai đã phải nhập viện với những triệu chứng sốt 38 độ, đau rát cổ họng, mất khứu giác… Sau khi làm xét nghiệm, các bác sĩ xác định Sakai đã nhiễm Covid-19. Anh là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên được xác định dương tính với virus này.

Gotoku Sakai sinh ngày 14 tháng 3 năm 1991. Bắt đầu khoác áo tuyển Nhật Bản từ 2012, anh được HLV Akira Nishino điền tên vào danh sách 23 cầu thủ đến Nga tham dự FIFA World Cup 2018.

Gotoku Sakai

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản – ông Kozo Tashima cũng được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 17/3. Ông Kozo Tashima giữ những chức vụ cao trong Hội đồng FIFA, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC). Trong thời điểm từ tháng 2 đến đầu tháng 3, ông Tashima đã đi đến nhiều nơi như Anh, Hà Lan và Hoa Kỳ để tham dự các cuộc họp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Olympic Tokyo 2020 chính thức phải tạm hoãn. Ngày 30/3, Ban điều hành của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã đưa ra thời điểm tổ chức giải đấu. Theo đó, Thế vận hội mùa hè Tokyo sẽ chính thức diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 năm 2021.

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
nhật bản cầu thủ nhiễm covid-19 đội tuyển nhật bản
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo