Quảng cáo

Bóng đá Nghệ An tiếp tục nối dài kỷ lục khó có thể phá vỡ

Thứ sáu, 16/10/2020 06:59 AM (GMT+7)
A A+

Chiều ngày 15/10, U13 SLNA đối đầu với U13 Hải Dương trong trận chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc lần thứ 8.

Là đội bóng chủ nhà, U13 SLNA nhập cuộc đầy tự tin và sẵn sàng chơi tấn công trước đối thủ ngay ở những phút đầu tiên. Mặc dù vậy, U13 Hải Dương cũng không phải dạng vừa với những miếng đánh phản công rất bài bản, họ gây không ít khó khăn cho U13 SLNA.

Tuy nhiên thế trận giằng co không duy trì được lâu khi Vương Văn Tùng mở tỷ số cho U13 SLNA trên chấm đá phạt. Đây cũng là bàn thắng phá vỡ thế phòng ngự của U13 Hải Dương, đồng thời mở ra thắng lợi 4-0 cho U13 SLNA. Ba bàn thắng còn lại được ghi do công của Trần Quốc Hòa, Vương Quốc Dũng và Trần Công Đạt.

Ảnh 1
Bóng đá trẻ Nghệ An liên tiếp giành thắng lợi. Ảnh: Báo Nghệ An

Với thắng lợi này, U13 SLNA đã có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc, nâng tổng số lần vô địch lên con số 8, kỷ lục của giải đấu này. Trước đó, U13 SLNA đã vô địch giải đấu này năm 1997, 1998, 2003, 2013, 2014, 2018 và 2019.

Giải năm nay diễn ra tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Chưa có năm nào vòng loại chứng kiến số đội tham dự với quy mô lên đến con số 37 đội tới từ 30 tỉnh thành. Và BTC đã chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất là Than Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương, PVF, T&T VSH, Thừa Thiên - Huế, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, HAGL, B. Bình Dương, Tây Ninh, Juventus VN, Long An, Đồng Tháp, Đắk Lắk và chủ nhà SLNA.

Bóng đá trẻ SLNA liên tục giành chiến thắng ở những giải đấu gần đây. Trước đó, U17 SLNA cũng lên ngôi vô địch VCK giải bóng đá U17 Quốc gia - Next Media 2020, dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV Lê Kỳ Phương và trợ lý Phạm Văn Quyến. 

Học trò Văn Quyến đánh bại liên minh JMG giành chức vô địch U17 QG 2020

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u13 slna phạm văn quyến bóng đá nghệ an
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo