Quảng cáo

Đánh giá Nike Air Zoom Pegasus 37 - Giày chạy cho mọi người

Thứ ba, 01/09/2020 12:01 PM (GMT+7)
A A+

Nike Air Zoom Pegasus 37 được Nike cải tiến khá nhiều so với thế hệ trước đó phù hợp cho mọi đối tượng từ người mới tập chạy bộ cho đến người đã chạy lâu năm.

Nike Air Zoom Pegasus 37, được chính thức giới thiệu vào tháng 4 năm 2020. Đôi giày này là sự tiếp nối của Pegasus 36.

Dòng Air Zoom Pegasus của Nike ra mắt từ năm 1983 và được coi là "đôi giày cho mọi người chạy bộ". Trong suốt 36 phiên bản đã ra mắt, Air Zoom Pegasus luôn được đánh giá cao về cảm giác thoải mái và hiệu quả mang lại.

Nike Air Zoom Pegasus 37, được cải tiến với một loạt các công nghệ mới nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng đặc biệt là đối tượng người dùng tìm kiếm những đôi giày thể thao cơ bản.

1. Thông tin cơ bản của Nike Air Zoom Pegasus 37


Giá tham khảo 3 triệu 519 nghìn đồng
Số màu sắc 8 màu khác nhau và tùy biến tự chọn
Hỗ trợ bàn chân Thông thường, có hỗ trợ chân bè nhưng phải đặt riêng
Địa hình Đường nhựa
Mục đích Luyện tập hằng ngày
Trọng lượng Nam: 289g - Nữ: 235g
Độ dốc gót - mũi (drop) 10 mm
Thời điểm ra mắt 4/2029

2. Cải tiến công nghệ của Nike Air Zoom Pegasus 37

- Loại bỏ công nghệ đệm Cushlon truyền thống và thay bằng đệm React với khả năng phản hồi năng lương tương tự như Boost của Adidas;

- Túi đệm Zoom tăng cường khả năng hoàn trả năng lượng có kích thước lớn hơn;

- Gót giày được vát bớt lên để giảm diện tích tiếp xúc và hạn chế đáp gót;

- Vải lưới công nghệ mới đem lại độ thoáng tốt hơn.

3. Đánh giá bề ngoài Nike Air Zoom Pegasus 37

- Nike Air Zoom Pegasus 37 tạo cảm giác mạnh mẽ hơn do phần đế được làm với phần đế được thể hiện bên ngoài dày dặn và mạnh mẽ hơn.

- Phần lưỡi gà liền mạch thay vì lưỡi gà rời như các thế hệ trước tiếp tục được Nike duy trì;

- Dây giày được xỏ bằng các đai thay vì đục lỗ trên thân làm giảm áp lực tì gây khó chịu cho bàn chân người dùng.

4. Cảm nhận thực tế Nike Air Zoom Pegasus 37

Ưu điểm:

- Peagus 37 có đệm giày React kết hợp với zoom pod ở mũi đem lại khả năng hoàn trả năng lượng như lò xo cho mỗi bước chạy;

- Thân giày ôm chân thoải mái hầu như không gây cảm giác tì hoặc bó quá khó chịu;

- Mặt trong của giày không có các đường may gây cọ xát và vải không gây kích ứng da;

- Trọng lượng giày nặng hơn một chút so với Pegasus 36 nhưng có khả năng phản hồi năng lượng tốt hơn.

- Lớp cao su phủ ngoài giày cung cấp độ bám tốt ngay cả trong điều kiện trời mưa.

Nhược điểm:

- Một số người dùng cho biết thân giày có độ thoáng không quá nổi bật so với thế hệ 36 cũ;

- Dây buộc bị hơi ngắn do các khoen bằng vải kéo dài đường đi của dây xỏ.

5. Kết luận về Nike Air Zoom Pegasus 37

Nhìn chung, Nike Air Zoom Pegasus 37 nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ người dùng thực tế. Đôi giày này đạt 91/100 điểm trên Run Repeat.

Nhiều người dùng đánh giá rất cao cải tiến công nghệ với sự xuất hiện của đệm React kết hợp cùng Zoom Pod đem lại độ nảy cao trong quá trình chạy nhưng vẫn có độ êm và ổn định khi tiếp đất giúp bảo vệ hệ xương khớp.

Nike Air Zoom Pegasus 37 tiếp tục là một đôi giày phù hợp cho mọi đối tượng người chạy bộ cho dù là người mới tập hay đã luyện tập ở mức nâng cao.

 

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Nike Pegasus 37 giày chạy bộ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT