Quảng cáo

Có những loại giày đá bóng nào?

Thứ tư, 13/01/2021 11:55 AM (GMT+7)
A A+

Giày đá bóng được phân loại theo bề mặt sân thi đấu. Tùy theo bề mặt thi đấu, người chơi sẽ lựa chọn loại giày thích hợp.

Giày đá bóng ban đầu chỉ có một loại dùng cho sân cỏ tự nhiên. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao vua đã dẫn tới việc người chơi đá bóng ở mọi loại sân có thể.

Có những loại giày đá bóng nào? Ảnh 1
Có những loại giày đá bóng nào? Ảnh 1

Hiện nay, giày đá bóng có ba loại chính là giày đá bóng sân cỏ tự nhiên, giày đá bóng sân cỏ nhân tạo và giày đá bóng futsal.

1. Giày đá bóng sân cỏ tự nhiên

Sân cỏ tự nhiên được xem là sân đá bóng tiêu chuẩn của môn túc cầu. Sân cỏ tự nhiên bao gồm phần đất nền và cỏ. Tùy thuộc vào điều kiện của sân cỏ, các cầu thủ thường dùng giày đinh kim loại hoặc đinh nhựa liền.

- Giày đá bóng đinh kim loại SG (soft ground - bề mặt mềm)


Đây là loại giày đá bóng dùng cho các loại sân đá bóng có nền đất mềm, bề mặt cỏ khoảng 1 cm, độ ẩm cao, số giờ sử dụng sân hàng tuần thấp.

Loại giày này có đinh kim loại gắn với đế giày làm từ cao su hoặc nhựa. Thông thường, mỗi chiếc giày sẽ có 6 chiếc đinh gắn song song dọc theo đế giày. Loại đinh này có thể tháo được để thay thế.

Giày đá bóng đinh kim loại sẽ giúp các cầu thủ chạy chắc chắn trên bề mặt mềm và trụ vững trong các tình huống tranh chấp bóng. Tuy nhiên do đinh bằng kim loại nên loại giày này có thể gây thương tích nghiêm trọng trong các tình huống va chạm.

- Giày đá bóng đinh nhựa liền FG (firm ground - nền đất nện)


Đây là loại giày đá bóng dùng cho các loại sân đá bóng có số giờ sử dụng cao, nền đất khô hoặc bị nện chặt, các loại sân có nền cỏ cao thấp không đều.

Không giống như giày đá bóng đinh đinh kim loại, giày đá bóng đinh nhựa liền có phần đinh được đúc liền với đế và không thể tháo được. Số lượng đinh của loại giày này nhiều hơn so với giày đinh kim loại giúp phân tán đều trọng lượng của cầu thủ. Nhờ vậy các cầu thủ sẽ di chuyển linh hoạt hơn và chịu lực tốt hơn trên bề mặt sân đấu.

Không giống như giày đá bóng đinh đinh kim loại, giày đá bóng đinh nhựa liền có phần đinh được đúc liền với đế và không thể tháo được. Số lượng đinh của loại giày này nhiều hơn so với giày đinh kim loại giúp phân tán đều trọng lượng của cầu thủ. Nhờ vậy các cầu thủ sẽ di chuyển linh hoạt hơn và chịu lực tốt hơn trên bề mặt sân đấu.

2. Giày đá bóng sân cỏ nhân tạo

Sân bóng cỏ nhân tạo gồm hai lớp. Lớp thứ nhất nền là đất được nện chặt hoặc bê tông nhựa. Lớp thứ hai là lớp cỏ nhân tạo. Hiện nay, sân cỏ nhân tạo phổ biến ở khắp nơi trên thế giới do chi phí xây dựng, vận hành và bảo trì thấp.

Không giống như sân cỏ tự nhiên thường dùng cho các cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp. Sân cỏ nhân tạo phù hợp cho mọi đối tượng người chơi. Đối với sân cỏ nhân tạo, cũng có hai loại giày cơ bản là giày đinh tán AG và giày đinh dăm TF.

- Giày đinh tán AG (Artificial Grass - cỏ nhân tạo)


Giày đinh tán AG thường được dùng cho sân cỏ nhân tạo có chất lượng cao, lớp cỏ dày, cao su phân bố đồng đều.

Giày đinh tán có đinh được làm từ nhựa tổng hợp, số lượng đinh phân bố đều, đinh có dạng tam giác hoặc tròn, kích thước đinh lớn. Loại giày này rất bám bề mặt cỏ nhân tạo giúp cầu thủ tránh trượt ngã khi chạy và tranh chấp bóng.

Khi sử dụng loại giày này cũng cần tránh các tình huống va chạm do kích thước đinh to dễ gây thương  tích.

- Giày đinh dăm TF (Turf Floor - nền cỏ)


Đối với loại sân có nền cỏ nhân tạo ngắn và mỏng, chất lượng cỏ và cao su không đồng đều, các cầu thủ thường dùng loại giày đinh dăm. Loại giày này có số lượng đinh nhiều, đinh ngắn và nhỏ. Độ êm ái của giày đinh dăm cao hơn so với giày đinh tán do phải sử dụng trên bề mặt thi đấu cứng hơn.

Đối với loại sân có nền cỏ nhân tạo ngắn và mỏng, chất lượng cỏ và cao su không đồng đều, các cầu thủ thường dùng loại giày đinh dăm. Loại giày này có số lượng đinh nhiều, đinh ngắn và nhỏ. Độ êm ái của giày đinh dăm cao hơn so với giày đinh tán do phải sử dụng trên bề mặt thi đấu cứng hơn.

3. Giày đá bóng futsal

Đối với môn đá bóng futsal, bề mặt sân được phủ chất liệu cao su tổng hợp. Vì lí do đó, giày đá bóng futsal thường được làm từ chất liệu cao su có và không có gai. Phần đế giày thường dày hơn so với các loại giày đá bóng khác để tạo cảm giác êm ái khi sử dụng trên nền cứng.

Bên cạnh 3 loại giày đá bóng nêu trên, các hãng sản xuất cũng cho ra mắt một số loại giày đa dụng. Loại giày đa dụng sẽ giúp người sử dụng có thể thi đấu trên 2 loại bề mặt khác nhau mà không cần phải mua đến 2 đôi giày.

Để có thể thi đấu đá bóng hiệu quả, người dùng nên xác định chất lượng mặt sân để từ đó lựa chọn loại giày phù hợp.

Đá sân cỏ nhân tạo nên đi giày đinh tán hay đinh dăm?

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giày đá bóng giày đá bóng sân cỏ tự nhiên giày đá bóng sân cỏ nhân tạo giày đá bóng futsal
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo