Quảng cáo

CLB đầu tiên đeo khẩu trang khi ra sâu trong mùa Covid-19

Thứ hai, 16/03/2020 15:55 PM (GMT+7)
A A+

Đội bóng Brazil - Gremio đã đeo khẩu trang ra sân giữa mùa dịch Covid-19 và mọi thứ đều có nguyên do của nó.

Tưởng chừng như câu nói bông đùa "Mùa dịch này mà ra sân đá bóng thì chỉ có đeo khẩu trang" chỉ là đùa thôi, thì mới đây, 1 CLB Brazil đã thực hiện điều đó. Tất nhiên trong trạng thái chẳng vui vẻ gì.

covid-19, khẩu trang, corona
Cụ thể, các cầu thủ Gremio (giải Brazil) đã di chuyển ra sân với 100% quân số đeo khẩu trang trên mặt. Các cầu thủ chỉ làm việc này từ quãng thời gian ra sân cho tới khi kết thúc giai đoạn khởi động. Bước vào trận đấu, họ vẫn phải bỏ ra để thi đấu. Chỉ có BHL tiếp tục đeo khẩu trang đến hết trận.

Nguồn cơn của sự việc này là để phản đối việc BTC giải VĐQG Brazil vẫn bắt các cầu thủ ra sân thi đấu giữa mùa dịch Covid-19.

"Hành động của các cầu thủ là để kêu gọi dừng các trận đấu. Sức khỏe mới là thứ cần được ưu tiên trong giai đoạn này. Các cầu thủ cần được bảo vệ, họ đâu phải siêu nhân?" - Phó chủ tịch Paulo Luz của Gremio chia sẻ.

Giải VĐQG Brazil là một trong số những giải đấu hiếm hoi còn thi đấu giữa mùa dịch Covid-19.

covid-19, khẩu trang, corona

Tại Argentina, River Plate vừa từ chối thi đấu ngày 14/3 vừa qua. Đội bóng thủ đô Buenos Aires quyết định đóng cửa SVĐ để phản đối, không cho trọng tài và cả đội khách vào sân.

Tại Anh, cựu thủ quân ĐTQG Wayne Rooney đã chỉ trích thậm tệ việc chính phủ Anh không coi trọng các cầu thủ.

"Họ coi chúng tôi như những con chuột lang" - Rooney nói (Chuột lang là loài chuột thường dùng trong thí nghiệm).

Trước đó, chính phủ Anh cũng như FA có động thái chần chừ chưa muốn dừng giải đấu. Trong khi đó, các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đều đã thông báo hoãn.

VIDEO: Bàn thắng đầu tiên của Rooney tại Derby

Author Thethao247.vn Như Ý / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
covid-19 khẩu trang corona
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo