Quảng cáo

FIFA tăng số đội dự World Cup, nữ Việt Nam có nhiều hi vọng

Thứ năm, 01/08/2019 10:38 AM (GMT+7)
A A+

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức phê duyệt kế hoạch mở rộng số đội tham dự World Cup nữ 2023 từ 23 lên thành 32 đội.

VIDEO: Những bàn thắng đẹp nhất World Cup nữ 2019

Hôm qua 31 tháng 7, trong cuộc họp hội đồng FIFA tại Paris, Liên đoàn bóng đá thế giới đã nhất trí đề xuất mở rộng số lượng các đội tham dự World Cup nữ, tăng từ 24 lên thành 32 đội. Đề xuất này sẽ có hiệu lực ngay từ giải đấu tiếp theo, tức là World Cup 2023.

Theo FIFA, Hội đồng đã đặc biệt đưa ra quyết định quan trọng này thay vì đợi đến cuộc họp tiếp theo dự kiến ​​diễn ra từ ngày 23 đến 24 tháng 10 tại Thượng Hải, vì quá trình đấu thầu chọn chủ nhà cho World Cup 2023 đã bắt đầu được tiến hành.

Như vậy, kể từ World Cup nữ 2023, với 32 đội tuyển quốc gia tham dự, giải đấu sẽ chia làm 8 bảng và thể thức thi đấu giống hệt như các kỳ World Cup môn bóng đá nam những năm gần đây.

world cup, world cup nữ 2023, Việt Nam, fifa, tăng số đội dự world cup, ĐT nữ Việt Nam

"Thành công đáng kinh ngạc của World Cup dành cho nữ 2019 tại Pháp cho thấy rất rõ rằng đây là lúc để giữ đà phát triển và thực hiện các bước cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ", chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết.

"Tôi vui mừng khi thấy đề xuất này - điều đầu tiên trong những nỗ lực phát triển bóng đá nữ đã trở thành hiện thực", ông nói thêm.

Trước khi kết thúc FIFA World Cup nữ 2019, chủ tịch Infantino đã đưa ra năm đề xuất mới bao gồm mở rộng World Cup dành cho nữ, cùng với các đề xuất khác là nhân đôi số tiền thưởng cho World Cup nữ tiếp theo và tăng gấp đôi khoản đầu tư cam kết cho bóng đá nữ trong chu kỳ bốn năm tới.

"Việc mở rộng World Cup thêm 8 đội nữa có nghĩa là kể từ bây giờ, hàng chục hiệp hội thành viên khác sẽ đầu tư phát triển bóng đá nữ của họ vì hiểu rằng cơ hội sẽ đến." - Chủ tịch Gianni Infantino nhận định.

world cup, world cup nữ 2023, Việt Nam, fifa, tăng số đội dự world cup, ĐT nữ Việt Nam

Đúng như những gì mà chủ tịch FIFA đã phát biểu, việc tăng số đội tham dự World Cup nữ từ 24 lên 32 sẽ là cơ hội rất tốt để các quốc gia có nền bóng đá chưa thực sự mạnh có cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó có Việt Nam. Trong quá khứ, ĐT bóng đá nữ của chúng ta đã từng đến rất gần với tấm vé lịch sử.

Tại vòng loại World Cup 2015, ĐT Việt Nam đã thất bại ở trận play-off trước ĐT Thái Lan, trong khi ở vòng loại của kỳ World Cup gần nhất, các cô gái của chúng ta dừng bước ở vòng cuối cùng.

>>> Qatar dẫn đầu châu Á về cơ hội vô địch World Cup 2022

>>> Báo Trung Quốc 'thở phào' khi đội nhà tránh Việt Nam tại VL World Cup

Author Thethao247.vn Anh Tuấn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
world cup world cup nữ 2023 Việt Nam fifa tăng số đội dự world cup ĐT nữ Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT