Quảng cáo

Mỗi ngày nghỉ tết dương lịch có 28 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ tư, 02/01/2019 11:15 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Trung bình mỗi ngày nghỉ tết dương lịch vừa qua, có tới 28 người chết vì tai nạn giao thông, con số này tăng khá cao nếu so với dịp tết năm ngoái.

Trong 4 ngày nghỉ tết dương lịch vừa qua đã xảy ra tổng cộng 136 vụ tai nạn giao thông, con số tử nạn là 111 người, bị thương là 54 người (heo số liệu của Cục CSGT, Bộ Công an).

tai nạn giao thông, nghỉ lễ, lễ tết

Những vụ tai nạn thương tâm này chủ yếu xảy ra trên đường bộ mà nguyên nhân phổ biến nhất là do sử dụng rượu bia, đi sai làn đường, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường hay rẽ mà không quan sát.

Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 29/12/2018, đó là va chạm giữa xe khách giường nằm và xe tải trên QL1 tại huyện Bắc Bình, Bình Thuận, hậu quả là hai người chết, 7 người bị thương.

tai nạn giao thông, nghỉ lễ, lễ tết

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận đã xử lý đến 15.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền 13,8 tỷ đồng, tước 3.300 giấy phép lái xe trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Vào ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ (01/01/2019), tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra vào chiều tối tại các trục chính ra vào thủ đô: Đường vành đai 3 trên cao, Pháp Vân, Giải Phóng, cầu Thanh Trì, Minh Khai, Tam Trinh, cầu Chương Dương.

Tương tự tại TP Hồ Chí Minh, tình trạng tắc nghẽn cũng xảy ra ở trục đường từ miền Tây đổ QL1A, đặc biệt là từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Hữu Trí. Cửa ngõ phía Đông, phà Cát Lái đầu bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai) cũng tắc nghẽn nặng nề.

Nhìn lại kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2018: Trong 3 ngày, số vụ tai nạn xảy ra là 124, 67 người chết, 74 người bị thương.

Author Thethao247.vn Bình An / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tai nạn giao thông tai nạn giao thông tết dương lịch tai nạn giao thông tết tai nạn giao thông mới nhất 2018 tai nạn giao thông mới nhất 2019 tai nạn giao thông bình dương mới nhất tai nạn giao thông bảo lôc
Xem thêm
TIN NỔI BẬT