Quảng cáo

HLV Lê Huỳnh Đức: 'Các tiền đạo của tôi tệ quá'

Thứ hai, 19/04/2021 16:00 PM (GMT+7)
A A+

Rời Bình Dương mà không có điểm nào trong tay, HLV Lê Huỳnh Đức thất vọng với hàng công của đội nhà.

Highlights Becamex Bình Dương vs SHB Đà Nẵng (nguồn: Next Sports)

Thua Becamex Bình Dương, Đà Nẵng nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 3. HLV Lê Huỳnh Đức không thể hài lòng về màn trình diễn của các học trò. 

"Tôi thấy tiếc vì kết quả này. Các tiền đạo của tôi tệ quá. Họ tấn công rất nhiều nhưng không thể tung cú sút nào thì làm sao mà ghi bàn được. Trong khi đó, Bình Dương chỉ sút một lần thôi những đã có bàn thắng. 

Phải nói thêm, các cầu thủ của tôi bị ức chế bởi các trọng tài. Ngay từ khi nhập cuộc, trọng tài đã nhiều lần làm chúng tôi ức chế. Có những lúc chúng tôi không hiểu họ thổi cái gì, khi cầu thủ tôi phản ứng lại thì họ thổi bình thường".

HLV Lê Huỳnh Đức chê bai Đức Chinh và đồng đội 38067

Ở trận này, Đức Chinh chỉ được vào sân ở hiệp hai. HLV Lê Huỳnh Đức giải thích lý do để cầu thủ này trên ghế dự bị.

"Đức Chính đã đá 8-9 trận rồi nhưng chỉ chỉ ghi được một bàn. Do đó, tôi muốn thay đổi. Tôi muốn hàng thủ chơi chặt chẽ phía dưới và để Rafaelson độc diễn phía trên. Nhưng có vẻ như sau khi ghi 5 bàn, phong độ của Rafaelson suy giảm. 

Chúng tôi phải thay đổi các tiền đạo nhiều hơn. Khi tập, tôi cho họ sút rất nhiều. Nhưng khi vào trận, họ quá tỉ mỉ, cầu toàn nên không ghi được bàn thắng".

Bên cạnh đó, HLV Lê Huỳnh Đức cũng chỉ ra vấn đề của hàng thủ trong bàn thua khi đã lơ là trong việc kèm Tiến Linh, để cầu thủ này thoải mái vung chân dứt điểm tung lưới Thanh Bình.

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
hlv lê huỳnh đức shb đà nẵng đức chinh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT