Quảng cáo

Cựu tuyển thủ Việt Nam nắm giữ kỷ lục 20 năm tại cúp C1 châu Á

Thứ năm, 02/04/2020 14:15 PM (GMT+7)
A A+

Cựu cầu thủ Phan Văn Santos đang nắm giữ kỷ lục là Thủ môn duy nhất ghi bàn tại AFC Champions League.

Trong giai đoạn cuối thập niên 2000, bóng đá Việt Nam nhập tịch nhiều cầu thủ để bổ sung sức mạnh cho ĐTQG. Một trong số ấy gây ấn tượng là thủ môn Phan Văn Santos, người có quốc tịch Việt Nam năm 2007 và được HLV Calisto triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2008.

Thời điểm đó Phan Văn Santos khoác áo Đồng Tâm Long An, một trong những đại gia của bóng đá Việt Nam khi ấy. Không chỉ là bức tường vững chắc trong khung gỗ, Phan Văn Santos còn rất giỏi đá phạt. Khán giả Việt Nam không ít lần chứng kiến những bàn thắng mà Santos ghi được từ chấm đá phạt.

Tại AFC Champions League 2006 trên sân nhà Long An, Phan Văn Santos đã vẽ lên đường cong mỹ miều từ khoảng cách 22 mét khiến thủ thành Thân Hoa Thượng Hải bất lực vào lưới nhặt bóng. Tính đến nay đây cũng là pha lập công duy nhất của một thủ môn tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Á gần 20 năm qua.

Không chỉ vậy, với 22 bàn thắng trên tất cả đấu trường cho Đồng Tâm Long An, Phan Văn Santos nằm trong danh sách 20 thủ môn ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trong danh sách này có những người rất nổi tiếng như Rogerio Ceni (Brazil), Jose Chilavert, Rene Higuita,...

Dành những năm tháng đỉnh cao trong màu áo Đồng Tâm Long An, sau đó Phan Văn Santos còn khoác áo thêm một số đội bóng Việt Nam nữa trước khi giải nghệ năm 2014. Santos đã có 5 lần khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Hiện nay anh đã lập gia đình và định cư ở Việt Nam. Công việc chủ yếu là huấn luyện bóng đá cho trẻ em tại TP Hồ Chí Minh.

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Phan Văn Santos ĐT Việt Nam Đồng Tâm Long An
Xem thêm
TIN NỔI BẬT