Quảng cáo

4 gương mặt này của ĐT Việt Nam sẽ là nỗi sợ hãi với người Thái?

Thứ tư, 15/05/2019 15:22 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - ĐT Việt Nam đang có lứa cầu thủ tài năng nhất từ trước đến nay. Ở King's Cup sắp tới đây sẽ có những tài năng mà chúng ta có thể trông chờ họ tỏa sáng để đánh bại đối thủ ngay trên đất Thái.

Lứa cầu thủ Việt Nam đây tài năng mà HLV Park Hang Seo đã tạo dựng được trông đợi sẽ mang tới thành công cho bóng đá nước nhà. Và một trong những niềm mong mỏi của NHM chính là đường đường chính chính đánh bại Thái Lan để khẳng vị trí số 1 Đông Nam Á.

King's Cup sắp tới đây là dịp như vậy để các cầu thủ trẻ của ĐT Việt Nam thể hiện mình. Trong dàn cầu thủ chất lượng ấy sẽ có những cái tên nổi bật để NHM có thể hi vọng sự tỏa sáng từ họ. Dưới đây sẽ là 4 cái tên như vậy.

1. Văn Toàn

Tiền đạo người Hải Dương đang trải qua mùa giải thăng hoa khi cùng HAGL giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp dưới triều đại HLV Lee Tae Hoon. Một trong những nguyên do giúp Văn Toàn có được phong độ ấy đến từ sự ra đi của Công Phượng.

Không còn cái bóng quá lớn của người bạn thân, Văn Toàn trở thành điểm đến chính trong các tình huống tấn công. Nhưng sự khác biệt của Văn Toàn là khả năng đưa ra quyết định đã cải thiện hơn nhiều so với các mùa giải trước. Văn Toàn không còn lạm dụng vào tốc độ nữa mà quan sát nhiều hơn, chuyền bóng nhiều hơn. 4 lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận, 4 bàn thắng và số kiến cũng là 4. Phong độ xuất sắc đó giúp Văn Toàn được HLV Park Hang Seo chấm điểm rất cao.

Thậm chí nhiều người tin rằng Văn Toàn sẽ được sử dụng thay cho vị trí của Văn Đức đang bị chấn thương ở King’s Cup tới đây. Với Văn Toàn, ông Park sẽ có con bài tốc độ để khoét vào 2 hành lang cánh vốn thích dâng cao của người Thái.

2. Công Phượng

Sau thời Văn Quyến, Công Phượng có thể sẽ là cái tên khiến người Thái khiếp sợ. Còn nhớ cách đây 2 năm ngay tại Buriram, Công Phượng đã hai lần sút tung lưới U23 Thái Lan. Chính kể từ trận đấu đó mà theo như lời HLV Park kể, các cầu thủ đã tin tưởng hơn vào ông và phần còn lại là lịch sử.

Lúc này, Công Phượng đang chơi bóng tại Hàn Quốc. Dù chưa có bàn thắng nào nơi xứ người nhưng anh để lại ít nhiều dấu ấn trong lối chơi của Incheon United.

Với việc ĐT Việt Nam không có tiền đạo cắm nào thực thụ, Công Phượng sẽ đảm nhiệm vị trí mà như cách anh từng làm ở VCK Asian Cup cách đây không lâu.

3. Quang Hải

Một trong những cầu thủ xuất chúng nhất của bóng đá Việt Nam, không có tên Quang Hải trong danh sách này là một sai lầm lớn. Nếu người Thái tự hào có Chanathip Songkrasin thì người Việt cũng có Chanathip của riêng mình, đó là Quang Hải.

Tài năng phát lộ từ sớm, Quang Hải ngày một trưởng thành và giờ đây là trụ cột của ĐTQG khi mới 22 tuổi. Quả bóng vàng Việt Nam 2018 liên tục làm khổ hàng phòng ngự Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á cách đây không lâu. Đỉnh cao ở trận đấu ấy là pha móc bóng chỉ có ở VĐV đá cầu mở ra bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của Thanh Sơn.

Nhưng người Thái đã biết đến Quang Hải cách đây 2 năm ở trận đấu mà Công Phượng lập cú đúp. Quang Hải đá hộ công và trở thành mắt xích trong các pha bóng như thêu hoa dệt gấm giữa hàng thủ Thái Lan.

Không chỉ có nhãn quan xuất sắc, Quang Hải còn sở hữu vũ khí cực kỳ lợi hại là các pha đá phạt. Vì thế trong thế trận được dự báo sẽ vô cùng chặt chẽ sắp tới, HLV Park Hang Seo có thể kỳ vọng vào phẩm chất này của Quang Hải.

Còn Thái Lan, trước khi nghĩ đến tấn công, họ cần đảm bảo phương án phòng ngự chắc chắn trước đã nếu không muốn ngôi sao trẻ của Hà Nội trừng phạt.

4. Đình Trọng

Hậu vệ duy nhất trong danh sách này. Vậy câu hỏi, Thái Lan sợ điều gì ở Đình Trọng? Thực sự thì Đình Trọng cũng không gây nguy hiểm nhiều cho khung thành của Thái Lan đâu, nhưng Thái Lan cũng đừng nghĩ đến chuyện uy hiếp khung thành của Việt Nam trước khi đối mặt Đình Trọng.

Miêu tả về Đình Trọng thì có quá nhiều điều để nói. Bộ não thông minh ẩn sau gương mặt thư sinh của cầu thủ này. Dẫu mới 22 tuổi nhưng Đình Trọng có sự lọc lõi của một trung vệ tuổi 32.

Không hò hét quá lớn, không cần nhiều biểu cảm mạnh mẽ trên gương mặt điển trai đấy, Đình Trọng vẫn là thủ lĩnh của hàng thủ ĐT Việt Nam. Trung vệ Thành Chung từng nhận xét về người đồng đội của mình thế này:

“Chúng tôi trở nên hỗn loạn và mất tập trung trước sức ép khi không có Đình Trọng trên sân. Nhưng khi cậu ấy trở lại, mọi thứ được giải quyết một cách dễ dàng.”

Lời nói ấy đủ thấy tầm quan trọng của cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội. Còn nhớ ở vòng loại U23 châu Á, Đình Trọng chưa bình phục hoàn toàn chấn thương nhưng đã chơi xuất sắc và khóa chặt tất cả các ngòi nổ của Thái Lan. Thậm chí thần đồng Supachai còn giận dữ đấm vào mặt anh vì bất lực trong việc thoát khỏi sự kèm cặp của Đình Trọng.

Và có lẽ không chỉ Supachai, người Thái cũng không muốn gặp lại Đình Trọng ở trận đấu tới một chút nào. Nhưng tránh làm sao được khi Đình Trọng sẽ lại mang tới nỗi ác mộng với các tiền đạo của Thái Lan?

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Việt Nam ĐT Thái Lan King's Cup
Xem thêm
TIN NỔI BẬT