Danh sách các VĐV xuất sắc được vinh danh tại Cup châu Á

Chủ nhật, 23/09/2018 21:59 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau khi khép lại trận chung kết Cup châu Á 2018 với màn lên ngôi đầy thuyết phục của đội tuyển Trung Quốc, BTC đã tiến hành trao giải, vinh danh những VĐV xuất sắc nhất tại giải đấu.

Chuyền hai Sun Haiping của Trung Quốc đã giành được danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất của giải đấu. Sở hữu những đường chuyền ổn định và luôn biết cách khai thác triệt để sức mạnh của các tay đập, cô rất xứng đáng giành danh hiệu cá nhân cho lần đầu tham dự giải.

Tseng Wan Ling, phụ công số 1 của đội tuyển Đài Loan cũng đã trở thành phụ công 1 xuất sắc nhất của giải đấu. Sau dấu ấn đậm nét tại giải U23 châu Á năm 2017, cô gái sinh năm 1996 này đã có cú lột xác ngoại mục để vươn lên trở thành trụ cột của đội tuyển Đài Loan. Chắc chắn cô sẽ còn tiến rất xa và dần hoàn thiện mình để hướng đến mẫu phụ công toàn năng ở khu vực châu Á.

Sau chuyền hai Sun Haiping thì Gao Yi chính là cái tên tiếp theo của đội tuyển Trung Quốc được vinh danh ở giải phụ công 2 xuất sắc nhất của giải. Dù thi đấu không thực sự ấn tượng ở trận đấu chung kết, nhưng hành trình của cô kể từ vòng bảng là rất thuyết phục, khán giải Việt Nam cũng sẽ không quên những gì cô trình diễn trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Bất ngờ tiếp theo chính là ở hạng mục chủ công xuất sắc nhất của giải, BTC đã quyết định trao cho chủ công Miwako của Nhật Bản và Ajcharaporn của Thái Lan. Tuy nhiên đây là kết quả khiến giới làm nghề tranh cãi bởi sự thể hiện của Miwako rất đậm nét, tuy nhiên trận chung kết cô lại không thi đấu ngay từ đầu mà phải chờ đến thời điểm cuối của set 3 mới tung vào sân nhưng cũng không để lại dấu ấn. Trong khi đó, Ajcharaporn cũng không nằm ngoại lệ, sau chấn thương có lẽ tay đập này vẫn chưa lấy lại được 100% phong độ vốn có, chính vì thế mà Thái Lan đã tuột tay tấm vé vào chung kết khi liên tục phải điều chỉnh đội hình. Người đáng ra phải nhận được danh hiệu này đó chính là: Liu Yanhan hoặc 2 cái tên  khác như Onuma của Thái Lan và Zhang Yichan của Trung Quốc.

Pympichaya có lẽ là tay đập chơi ổn định nhất của đội tuyển Thái Lan ở giải đấu này, cô gái trẻ sinh nam 1998 luôn nàm trong top ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển Thái Lan và là trụ cột ghi điểm chính của đội chủ nhà tại giải đấu năm nay. Danh hiệu đối chuyền xuất sắc nhất xứng đáng thuộc về cô sau những nỗ lực không biết mệt mỏi.

Libero số 11 của đội tuyển Nhật Bản - Rena chính là libero xuất sắc nhất giải đấu năm nay. Khả năng đọc trận đấu và luôn hết mình trong những pha cứu bóng cô đã tạo thành một mắt xích vô cùng quan trọng khi giúp Nhật Bản lọt vào tới trận chung kết của giải.

Và cuối cùng, danh hiệu VĐV xuất sắc toàn diện nhất giải đấu đã thuộc về chủ công Liu Yanhan, người chơi xuất sắc nhất của đội tuyển Trung Quốc. Sau 1 mùa giải vắng mặt, chủ công xuất sắc nhất của mùa giải 2014 đã trở lại và còn tỏ ra lợi hại hơn xưa rất nhiều, đáng lẽ ra cô phải nhận thêm 1 danh hiệu cho hạng mục chủ công xuất sắc nhất. Với thành công này, Liu Yanhan có quyền tự hào vào chính mình, chỉ tiếc rằng ở giải VĐTG sắp tới cô không thể góp trong danh sách 14 VĐV của đội tuyển Trung Quốc tham dự giải.

Author Thethao247.vn Vương Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Liu Yanhan Trung Quốc Gaoyi Zhang Zhou ACV Cup 2018
Xem thêm
TIN NỔI BẬT