Nhà vô địch SEA Games Kim Sơn tiếp tục phá kỷ lục ĐNÁ 2017

Thứ sáu, 10/11/2017 16:13 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - HCV SEA Games 29 Nguyễn Hữu Kim Sơn và Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục phong độ ấn tượng của mình, Nguyễn Diệp Phương Trâm trở lại mạnh mẽ.

Giải bơi lội các nhóm tuổi Đông Nam Á diễn ra từ ngày 10-12/11 quy tụ 9 quốc gia trong khu vực tham dự được tổ chức tại Brunei, đây đồng thời là vòng loại Olympic trẻ 2018 giúp các VĐV tích lũy thành tích trên BXH.

Trong buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên, nhà vô địch trẻ tuổi nhất của Việt Nam tại SEA Games 29 Nguyễn Hữu Kim Sơn thi đấu xuất sắc để mang về 2HCV, 1HCB cùng 1 kỷ lục nhóm tuổi 14-15. Thành tích 3:56.46 của Kim Sơn ở nội dung 400m tự do phá đến gần 5s so với thành tích của chính người đàn anh Huy Hoàng lập năm 2015. Nguyễn Huy Hoàng cũng không có đối thủ ở nội dung tương tự nhóm tuổi 16-18 khi bỏ xa người về thứ 2 gần 10s. Nếu so sánh thành tích của Huy Hoàng và Kim Sơn ở giải lần này có thể thấy Kim Sơn thậm chí có thể giành HCV ở nhóm tuổi lớn hơn (3:56.81 so với 3:56.46). Kết thúc buổi sáng đoàn Việt Nam giành được 6HCV, 8HCB, 2HCĐ.

Kết quả chi tiết buổi sáng ngày thi đấu 10/11:

+ Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV, phá kỷ lục 400m tự do nhóm tuổi 14-15 với thành tích 3:56.46, Trần Hùng Nguyên giành HCB

+ Nguyễn Huy Hoàng giành HCV 400m tự do nhóm tuổi 16-18 với thành tích 3:56.81, Huỳnh Mẫn Đạt giành HCB

+ Nguyễn Diệp Phương Trâm giành HCV 100m ngửa nhóm tuổi 16-18 với thành tích 1:05.52

+ Bùi Hữu Hiệu giành HCV 400m tự do nhóm tuổi 13 và U13 với thành tích 4:15.55

+ Đỗ Ngọc Quế Trân giành HCV 400m tự do nữ nhóm tuổi 13 và U13 với thành tích 4:31.33

+ Nguyễn Hữu Kim Sơn, Vũ Thị Phương Anh, Trần Ngọc Thi, Ngô Đình Chuyên giành HCV 4x100m tự do hỗn hợp nam nữ với thành tích 3:44.93

+ Mai Thị Linh giành HCB 400m tự do nữ nhóm tuổi 16-18 (4:29.36)

+ Phạm Thành Bảo giành HCB 50m ếch nhóm tuổi 16-18 (29.91)

+ Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCB 50m ếch nhóm tuổi 14-15 (30.76)

+ Trần Hùng Nguyên giành HCB 100m ngửa nhóm tuổi 14-15 (59.33)

+ Nguyễn Lê Phương Thảo giành HCB 100m ngửa nữ nhóm tuổi 14-15 (1:09.15)

+ Ngô Ngọc Quỳnh giành HCĐ 50m ếch nữ nhóm tuổi 16-18 (34.62)

+ Trần Ngọc Thi giành HCB 400m tự do nhóm tuổi 14-15 (4:33.11), Nguyễn Lê Nguyên Thảo giành HCĐ

Author Thethao247.vn Truyền Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Nguyễn Hữu Kim Sơn Nguyễn Huy Hoàng Phương Trâm Giải bơi các nhóm tuổi ĐNÁ 2017
Xem thêm
TIN NỔI BẬT