Boxing châu Á 2017 Việt Nam "thăng hoa" với 5 trận chung kết

Thứ ba, 07/11/2017 21:38 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Giải Boxing nữ vô địch châu Á được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2-10/11 quy tụ 107 võ sĩ đến từ 20 quốc gia. Ấn Độ, Kazakhstan và Việt Nam là những quốc gia tham dự cả 10 hạng cân trong khi đó Campuchia, Lào, Singapore và Myanmar lần đầu dự giải.

Lừu Thị Duyên (57-60kg) là niềm hy vọng số 1 của Boxing nữ Việt Nam tại giải Boxing châu Á 2017, đây là tay đấm từng giành HCV tại SEA Games 27 và HCĐ Asiad 17. Bước vào trận đấu trước đối thủ rất mạnh đến từ Triều Tiên là Choe Hye Song, Duyên thi đấu tự tin dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Choe Hye Song cũng gây rất nhiều khó khăn cho tay đấm Việt Nam tuy nhiên Lừu Thị Duyên tận dụng rất tốt sơ hở của đối phương để tung ra những cú phản đòn lợi hại. Võ sĩ của chúng ta vẫn thi đấu nhỉnh hơn đối thủ để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2, điểm mà các trọng tài giành cho Duyên lần lượt là 28-29; 29-28; 29-28; 28-29; 30-27.

Nhà vô địch SEA Games 28 Lê Thị Bằng (51-54kg) giành chiến thắng áp đảo ở bán kết hạng cân 51-54kg trước võ sĩ Kim Song Sim. Tay đấm Việt Nam tung ra những pha tấn công chính xác cùng đấu pháp hợp lí để hạ gục đối thủ. Ở cả 3 hiệp đấu, Lê Thị Bằng đều được cả 5 trọng tài cho điểm là 10-9 để khép lại trận đấu với tỷ số 5-0.

Nguyễn Thị Tâm (48-51kg) là người mở màn chiến thắng cho Việt Nam và đem lại may mắn cho các đồng đội phía sau. Mặc dù đây là lần đầu tiên tham dự nhưng võ sĩ này đã chứng tỏ bản lĩnh và trình độ của mình khi vượt qua đối thủ đến từ Mông Cổ Nandintsetseg Myagmardulam với tỷ số 5-0 (30-27; 30-27; 30-27; 29-28; 29-28).

Bên cạnh đó đội tuyển Boxing Việt Nam còn giành 2 vé vào chung kết ở các hạng cân nặng nhất giải, Nguyễn Thị Hương (75-81kg) và Trần Thị Oanh Nhi (+81kg) cùng đánh bại các đối thủ của mình với tỷ số sát nút 3-2 để khép lại ngày thi đấu thành công của chúng ta. Trong hôm nay chỉ duy nhất Trần Thị Linh (64-69kg) nhận thất bại và chấp nhận giành tấm huy chương đồng. Việt Nam cũng đang khao khát tấm HCV châu Á khi thành tích tốt nhất chỉ là 2 tấm huy chương bạc của cựu VĐV Ngô Thị Phương và Nguyễn Thị Vui giành được năm 2008.

Author Thethao247.vn Truyền Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Boxing Việt Nam Boxing châu Á chung kết 2017
Xem thêm
TIN NỔI BẬT