Quảng cáo

Vòng 12 Giải Hạng Nhất QG 2019: Kịch tính và gay cấn

Thứ bảy, 06/07/2019 09:36 AM (GMT+7)
A A+

Gần 3 tuần vừa qua là quãng thời gian đủ để các đội bóng có sự “chỉnh cán rèn quân” cần thiết trước khi lượt về khởi tranh. Riêng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, An Giang và XM Fico Tây Ninh đều đã kịp “làm nóng” bằng lượt trận ở vòng 1/8 Cúp QG Bamboo Airways 2019, rồi cùng rời giải sau thất bại trước những đối thủ ở V.League. Tất cả cũng chỉ còn dốc sức vào lượt về giải hạng Nhất…

Trên sân nhà Tự Do, Huế (13đ) tiếp đội đang đứng cuối bảng Phù Đổng (5đ) với mục tiêu đương nhiên là phải thắng. Nếu đạt được điều ấy, họ sẽ đạt cùng lúc 2 mục tiêu: Vừa bớt đi mối lo phải chạy đua trụ hạng ở chặng đường còn lại, vừa có thêm 3 điểm để hy vọng vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, điều người hâm mộ cố đô băn khoăn là liệu các cầu thủ của họ đã kịp tìm lại động lực sau 2 trận thua đậm liên tiếp ở cuối lượt đi hay không? Còn ở phía bên kia, Phù Đổng chỉ có duy nhất một mục tiêu là phải nỗ lực ở từng trận đấu với hy vọng có thể tự cứu mình…

Tại Tân An, Long An (15đ) gặp XSKT Cần Thơ (11đ) trong một trận “derby ĐBSCL” mà cả hai có lẽ cũng chẳng thích thú gì. Danh tiếng của họ (nhất là Long An) đã tạm lùi vào quá khứ, giờ đây họ phải cùng nỗ lực chiến đấu để từng bước tìm lại vị thế xưa (không thể ngay lúc này). Một trận đấu mà cục diện có lẽ sẽ nghiêng về phía đội chủ sân Tân An…

Ngày Chủ nhật (7/7), đại biểu cao nguyên Đăk Lăk (13đ) có lợi thế sân nhà khi tiếp Đồng Tháp (17đ), nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, chừng ấy cũng chỉ giúp họ tạo được thế cân bằng trước đối thủ đến từ ĐBSCL (đang tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng).

Trong khi ấy, tại sân Trung tâm PVF, tân binh Phố Hiến (22đ) tiếp tục nuôi hy vọng có thêm 3 điểm để từng bước hiện thực hóa “giấc mơ V.League”. Đối thủ của họ vòng này là  Bình Định (11đ) – một tên tuổi tuy lẫy lừng của bóng đá miền Trung một thời nhưng nay đang lận đận ở vị trí thứ 2… từ dưới lên. Trận hòa trước Long An ở vòng đấu trước khiến thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh tạm thời kém 4 điểm so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khoảng cách tuy không xa, nhưng sẽ là rất khó san bằng nếu họ không có được phong độ ổn định hơn trong giai đoạn lượt về (đặc biệt là cần tận dụng tốt các cơ hội giành 3 điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn).

Hai trận cuối cùng diễn ra vào chiều thứ Hai (8/7). Đầu tiên là trận “derby miền Đông” giữa XM Fico Tây Ninh (13đ) gặp Bình Phước (22đ). Phong độ từ đầu giải của đội chủ nhà khá thấp, nhưng vòng trước họ vừa có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Huế, trong khi Bình Phước thua đậm 2-4 trên sân An Giang. Cũng có nghĩa điều gì cũng có thể xảy ra ở trận đấu này. Chính bởi trận thua An Giang mà tham vọng thăng hạng của Bình Phước lại rơi vào thử thách lớn khi tạm thời bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bỏ xa 4 điểm. Nếu không thể tạo được đột biến và giành thắng lợi trên sân đối phương thì khó khăn với đội khách trong cuộc đua ở nhóm đầu sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Tâm điểm sự chú ý của vòng này sẽ diễn ra tại SVĐ Hà Tĩnh, nơi đội chủ nhà (đang dẫn đầu bảng với 26đ) vui mừng trở về với “đại bản doanh” sau khi sân vừa sửa xong (lễ khánh thành có cả Phó Thủ tướng đến dự). Một điều thú vị là đối thủ của họ ở vòng này – An Giang (16đ) chính là đội vừa cản bước Bình Phước ở vòng đấu trước. Từng thắng ngay trên sân Long Xuyên ở lượt đi, chẳng có gì đáng nghi ngờ vào chỉ tiêu chiến thắng của thầy trò HLV Phạm Minh Đức ở trận đấu này.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Vòng 12 Giải Hạng Nhất QG 2019 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Phố Hiến FC Hạng Nhất QG
Xem thêm
TIN NỔI BẬT