Quảng cáo

Việt Nam là 'Vua Đông Nam Á' dưới thời HLV Park Hang Seo

Thứ năm, 28/03/2019 19:25 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Những thống kê cho thấy vị thế ông 'Vua Đông Nam Á' của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Highlights U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan (nguồn: Next Sports)

Kể từ thời điểm HLV Park Hang Seo xuất hiện, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích rất ấn tượng ở khu vực và châu lục. Tiêu biểu có thể kể đến ngôi á quân U23 Châu Á 2018, Top 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, top 8 Asian Cup 2019 và mới nhất là chiếc vé dự U23 Châu Á 2020.

Ở vòng loại U23 Châu Á mới đây, U23 Việt Nam đã lấy lại danh dự cho bóng đá Đông Nam Á khi là cái tên duy nhất vượt qua vòng loại với thành tích 9 điểm tuyệt đối và đứng đầu bảng K. Trong khi, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia... đều không đạt được kết quả tốt.

Ngoài ra, một thống kê đáng chú ý đã khẳng định Việt Nam chính là ông Vua của bóng đá Đông Nam Á trong suốt 1 năm vừa qua. Cụ thể, ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đang bất bại trước các đối thủ cùng khu vực.

Tính tới thời điểm kết thúc vòng loại U23 Châu Á, các đội tuyển dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã trải qua mạch 14 trận liên tiếp bất bại, trong đó có tới 12 chiến thắng. Hai trận hòa của thầy trò HLV Park Hang trước Myanmar và Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2018.

Những bại tướng của HLV Park Hang Seo và các học trò ở cấp độ U23 và ĐTQG phải kể đến U23 Myamar (M150 Cup), U23 Thái Lan (M150 Cup; VL U23 Châu Á 2020), U23 Indonesia (VL U23 Châu Á 2020), U23 Brunei (VL U23 Châu Á 2020), ĐT Campuchia (AFF Cup 2018), ĐT Philippines (AFF Cup 2018; Giao Hữu), ĐT Lào (AFF Cup 2018), ĐT Malaysia (Vòng bảng và Chung kết AFF Cup 2018). Nếu tính trong Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã đánh bại U23 Australia tại vòng bảng U23 Châu Á 2018. Đông Timor và Singapore là hai cái tên còn lại, do HLV Park chưa có cơ hội đối đầu.

Sau hai trận thua liên tiếp ở cấp độ U23, bóng đá Thái Lan đang rất mong chờ cuộc đối đầu với bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG. Cụ thể, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã nhận lời tham dự King's Cup 2019 vào tháng 6/2019. Ở giải đấu này, 'Voi chiến' sẽ triệu tập những cầu thủ tài năng bậc nhất như Chanathip Songkrasil, Teerasil Dangda, Kawin Thamsatchanan... nhằm so tài với 'Rồng vàng'.

Nếu tiếp tục đánh bại ĐT Thái Lan ngay tại 'chảo lửa' Rajamangala, bóng đá Việt Nam sẽ xây chắc vị thế số 1 và vững vàng trên ngôi 'Vua bóng đá Đông Nam Á' với lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Quang Hải, Đình Trọng.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bóng đá Việt Nam ĐT Việt Nam U23 Việt Nam Thái Lan King's Cup 2019 U23 Thái Lan Đông Nam Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT