Quảng cáo

Người được Bầu Đức 'chấm' từ chối ứng cử Phó Chủ tịch VFF

Thứ năm, 04/07/2019 06:10 AM (GMT+7)
A A+

Dù được Bầu Đức tiến cử nhiệt tình, ông bầu của CLB Sarajevo Nguyễn Hoài Nam đã từ chối lời đề nghị ứng cử Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Cuối tháng 6/2019, ông Cấn Văn Nghĩa bất ngờ nộp đơn xin từ chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Nguyện vọng của ông Nghĩa đã được Thường trực BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VIII chấp thuận.

Trước thông tin bất ngờ trên, cựu Phó chủ tịch VFF khóa VII ông Đoàn Nguyên Đức đã tiến cử doanh nhân Nguyễn Hoài Nam ngồi vào chiếc 'ghế nóng'. Bầu Đức khẳng định ông bầu của CLB Sarajevo có thể mang về 200 tỷ đồng tiền tài trợ trong 1 năm cho VFF.

Bầu Đức từng phát biểu: "Tôi ủng hộ anh Nguyễn Hoài Nam, người đang là chủ sở hữu của CLB Sarajevo vừa lên ngôi vô địch ở Bosnia & Herzegovina và sẽ tham dự vòng sơ loại UEFA Champions League 2019-2020. Đó là một doanh nhân thành đạt, có quan hệ rộng, ngoại ngữ giỏi. Cậu ấy rất khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam nhưng thất bại ở cuộc bầu cử hồi cuối năm 2018".

Phát biểu trước truyền thông mới đây đây, ông Nguyễn Hoài Nam đã khéo léo từ chối lời đề nghị tham gia ứng cử vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Ông chủ Sarajevo thừa nhận bản thân đang bận rộn với công việc kinh doanh và điều hành đội bóng tại Bosna và Hercegovina.

Trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoài Nam chia sẻ: "Trước hết tôi rất cảm ơn các thành viên ban chấp hành VFF và các doanh nhân tiến cử tôi tham gia ứng cử phó chủ tịch tài chính VFF. Tuy nhiên công việc của tôi rất bận nên không bố trí được thời gian tham gia công việc ở VFF vào thời điểm này".

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tiết lộ Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chỉ định Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn tạm thời kiêm nhiệm vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính cho đến khi Đại hội diễn ra.

Ngoài ông Nguyễn Hoài Nam, vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF còn một số ứng viên sáng giá như Chủ tịch CTCP Động Lực Lê Văn Thành (sinh năm 1959); Chủ tịch VPF Trần Anh Tú (sinh năm 1963) hay Chủ tịch Vinacacao Trần Văn Liêng (sinh năm 1968).

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Phó chủ tịch VFF Bầu Đức Nguyễn Hoài Nam CLB Sarajevo VFF
Xem thêm
TIN NỔI BẬT