Quảng cáo

'Cầu thủ bị Bầu Đức trừng phạt nặng' có giá gấp 8 lần QBV 2019

Thứ ba, 02/06/2020 12:10 PM (GMT+7)
A A+

Cựu cầu thủ HAGL Nguyễn Tăng Tiến được Transfermarkt định giá gấp 8 lần QBV 2019 Đỗ Hùng Dũng.

Mới đây, chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đã cập nhật giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Việt Nam. Trong đó Văn Quyết, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh là 3 cầu thủ đắt giá nhất với mức định giá 300.000 euro.

Điều bất ngờ là trung vệ Nguyễn Tăng Tiến của TP.Hồ Chí Minh được Transfermarkt định giá lên tới 200.000 euro, ngang ngửa 'ngôi sao' Nguyễn Công Phượng và cao hơn cả giá trị của Văn Toàn.

Nguyễn Tăng Tiến không phải cầu thủ xa lạ với HAGL, khi anh từng có nhiều mùa bóng thi đấu cho đội bóng Phố Núi. Trung vệ này từng bị Bầu Đức trừng phạt rất nặng sau khi vào bóng thô bạo với Đỗ Duy Mạnh ở mùa giải 2018.

Thậm chí giá trị của cầu thủ chỉ ra sân 9 trận cho TP.HCM mùa giải 2019 còn cao gấp 8 lần so với Đỗ Hùng Dũng. Đây là điều khá bất cập khi Transfermarkt chỉ định giá Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 ở mức giá 25.000 euro, tương đương với nhiều cầu thủ trẻ lần đầu đá V.League của HAGL.

Đỗ Hùng Dũng là cái tên có đóng góp rất lớn giúp Hà Nội FC vô địch V.League, Cup QG, Siêu cúp QG và vào đến bán kết AFC 2019. Anh cũng là nhân tố chính đưa ĐT Việt Nam vào vòng tứ kết Asian Cup, đứng đầu bảng G VL WC 2022, giành HCV lịch sử SEA Games 30... Cầu thủ sinh năm 1993 được xem là tiền vệ trung tâm hay nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Transfermarkt Nguyễn Tăng Tiến HAGL Bầu Đức Đỗ Hùng Dũng QBV 2019
Xem thêm
TIN NỔI BẬT