FIFA đứng trước nguy cơ thay đổi cực lớn vì bê bối nhập tịch của LĐBĐ Malaysia

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ ba, 10/02/2026 16:42 PM (GMT+7)
A A+

Vụ việc liên quan tới bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đang đi tới thời điểm mang tính quyết định.

Lúc này, Tòa án Trọng tài Thể thao CAS được xem là cơ quan duy nhất có thể đưa ra kết luận cuối cùng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), mà còn tác động tới cách vận hành luật lệ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA.

Theo nhận định của luật sư thể thao Zhafri Aminurrashid, điểm mấu chốt của vụ kháng cáo lần này không nằm ở yếu tố chuyên môn hay các quy định thi đấu thông thường. Thay vào đó, vấn đề then chốt lại xuất phát từ giấy khai sinh được cấp cho cùng một nhóm cầu thủ bởi hai quốc gia có chủ quyền khác nhau.

malaysia-nhap-tich-trai-phep-68e-691c267a7f702-1-695f7f985f124-2-697791d06f484
Bê bối nhập tịch của FAM vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: NST)

Zhafri cho rằng đây là tình huống hiếm thấy và vô cùng nhạy cảm trong bóng đá quốc tế. Việc hai quốc gia cùng xác nhận nơi sinh của các cầu thủ đã đặt FIFA vào thế khó, bởi tổ chức này không có thẩm quyền pháp lý để khẳng định giấy khai sinh của quốc gia nào có giá trị cao hơn.

“Có hai giấy khai sinh được cấp bởi hai quốc gia có chủ quyền. FIFA không có quyền quyết định giấy nào được ưu tiên hơn. Đây là vấn đề thuộc phạm vi pháp lý giữa các quốc gia, không đơn thuần là câu chuyện điều lệ bóng đá”, Zhafri nhấn mạnh.

Chính vì lý do đó, CAS được xem là cơ quan duy nhất đủ thẩm quyền để đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong trường hợp CAS công nhận giấy khai sinh do Malaysia cấp, FIFA bắt buộc phải tuân thủ quyết định này và cho phép cả bảy cầu thủ nhập tịch tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Cựu Tổng thư ký Malaysia bị tố không hiểu quy chế của FAM 787663
FAM vẫn đang đếm từng ngày để chờ phán quyết chính thức. (Ảnh: NST)

Không chỉ dừng lại ở phạm vi của riêng Malaysia, vụ việc còn có thể kéo theo những hệ quả sâu rộng đối với hệ thống luật lệ hiện hành của FIFA. Khi được hỏi về tác động lâu dài, Zhafri cho rằng FIFA rất khó tránh khỏi việc xem xét lại và điều chỉnh các quy định liên quan tới quốc tịch, nguồn gốc và điều kiện thi đấu của cầu thủ.

"Nếu CAS tuyên bố chấp nhận các giấy khai sinh do Malaysia cấp, FIFA buộc phải cho phép cả bảy cầu thủ trở lại thi đấu. Có hai giấy khai sinh do hai quốc gia có chủ quyền cấp. FIFA không có thẩm quyền xác nhận giấy khai sinh nào có giá trị cao hơn giấy khai sinh còn lại", ông nhận định.

Điều này đồng nghĩa với việc phán quyết của CAS không chỉ ảnh hưởng tới đội tuyển Malaysia, mà còn có thể trở thành tiền lệ quan trọng cho nhiều quốc gia khác trong tương lai, đặc biệt là những đội tuyển đang sử dụng cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ có gốc gác từ nước ngoài.

Cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia có thể ‘bóc lịch’ đến 10 năm 783199
Malaysia sẽ còn mộ trận đấu nữa với ĐT Việt Nam vào cuối tháng 3. (Ảnh: FAM)

Về phía FAM, liên đoàn này vẫn giữ vững quan điểm pháp lý và đặt nhiều kỳ vọng vào phán quyết sắp tới của CAS.Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc được phép sử dụng đầy đủ lực lượng nhập tịch mang ý nghĩa then chốt đối với tham vọng vươn ra sân chơi châu lục của Malaysia.

Theo kế hoạch, kết quả kháng cáo của FAM cùng bảy cầu thủ nhập tịch sẽ được CAS công bố vào cuối tháng Hai. Đây được xem là thời điểm có thể tạo ra bước ngoặt lớn, không chỉ cho đội tuyển Malaysia mà còn cho cách FIFA xử lý những vấn đề pháp lý nhạy cảm trong bóng đá hiện đại.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm