Những ngày qua, bóng đá Malaysia tiếp tục chìm trong tâm điểm tranh cãi khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức tham gia giám sát hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Không ít ý kiến cho rằng đây là một “vết nhơ” hay thậm chí là sự sỉ nhục đối với nền bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, theo luật sư thể thao Zhafri Aminurashid, cách nhìn nhận này là phiến diện và thiếu bối cảnh. Chia sẻ với truyền thông, Zhafri Aminurashid nhấn mạnh rằng việc AFC can dự vào FAM hoàn toàn không phải là một hình thức trừng phạt hay dấu hiệu cho thấy bóng đá Malaysia đang rơi vào khủng hoảng chưa từng có. Ngược lại, đây là hoạt động giám sát mang tính thông lệ trong hệ thống quản trị bóng đá hiện đại.
“Quy trình này không hề bất thường, không phải hình phạt và càng không phải biểu hiện của sự yếu kém. Nó đơn giản là một phần của cơ chế giám sát và hỗ trợ mà AFC áp dụng rộng rãi tại châu Á,” Zhafri khẳng định.
Theo vị luật sư này, nhiều liên đoàn bóng đá trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia hay Brunei từng trải qua các đợt giám sát, kiểm toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật từ AFC. Những can thiệp này nhằm giúp các liên đoàn cải thiện hệ thống quản trị, nâng cao tính minh bạch và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế do FIFA và AFC đề ra.
Zhafri cho rằng dư luận Malaysia đang phản ứng quá cảm tính, dẫn đến việc thổi phồng vấn đề và vô tình tạo ra sự hoang mang trong giai đoạn nhạy cảm của FAM. “Bất kỳ sự chỉ trích nào cũng cần dựa trên sự thật. Nếu không, nó chỉ khiến công chúng hiểu sai bản chất sự việc và làm phức tạp thêm quá trình cải tổ,” ông nói.
Bên cạnh đó, luật sư Zhafri cũng đề cập đến những tranh cãi liên quan đến cơ cấu lãnh đạo FAM sau khi 16 thành viên Ban chấp hành đồng loạt từ chức chỉ sau 11 tháng tại nhiệm trong nhiệm kỳ 2025–2029. Theo ông, nhiều ý kiến đã hiểu sai các điều khoản trong điều lệ FAM, đặc biệt là vai trò của Tổng thư ký.
“Điều 38(8) quy định rất rõ: nếu hơn 50% thành viên Ban chấp hành bị khuyết, Tổng thư ký có trách nhiệm triệu tập Đại hội bất thường. Vì vậy, Tổng thư ký bắt buộc phải tiếp tục tại vị để đảm bảo tính hợp pháp của quy trình,” Zhafri phân tích. Cuối cùng, Zhafri kêu gọi người hâm mộ Malaysia hãy cho FAM và AFC thời gian trong giai đoạn ổn định kéo dài ba tháng, thay vì tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu chính xác.“Hãy coi sự tham gia của AFC là một cơ hội để cải tổ, không phải là một bê bối,” ông nhấn mạnh.
Trong bối cảnh FAM đang đối mặt nguy cơ bị FIFA cấm vận, còn vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch bị phạt vì hồ sơ giả sắp được đưa ra xét xử tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào ngày 26/2, sự bình tĩnh và tỉnh táo của dư luận được xem là yếu tố quan trọng để bóng đá Malaysia vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Phan Bùi Quốc Anh
















