Giữa hàng loạt thử thách lớn tại AFC Champions League Elite 2026/27, màn tái đấu Beijing FC có thể xem là một trong những cặp đấu mang đến nhiều sự tự tin nhất cho Công An Hà Nội, khi đại diện Việt Nam vẫn đang bất bại trước đội bóng Trung Quốc.
Kết quả bốc thăm vòng League Stage AFC Champions League Elite 2026/27 đưa Công An Hà Nội vào một hành trình đầy thử thách. Thầy trò HLV Mano Polking phải đối đầu hàng loạt tên tuổi mạnh như Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga hay Gamba Osaka. Tuy nhiên, giữa lịch đấu khắc nghiệt ấy, cuộc chạm trán Beijing FC lại đem đến một điểm tựa đáng kể về mặt tinh thần cho đại diện Việt Nam. CAHN sẽ được tiếp đội bóng Trung Quốc trên sân nhà.
Lý do nằm ở thành tích đối đầu rất tích cực của đội bóng ngành Công an. Chỉ một mùa trước, CAHN và Beijing đã nằm chung bảng tại AFC Champions League Two 2025/26. Sau hai lần chạm trán, đại diện Việt Nam không thua trận nào, với một chiến thắng và một trận hòa.
Ở lượt đi trên sân Workers' Stadium tại Bắc Kinh, CAHN thậm chí từng khiến đối phương phải trải qua một trận đấu vô cùng vất vả. Vitao đưa đội khách vượt lên ở phút 15. Sau khi Beijing ngược dòng dẫn 2-1 trong hiệp hai, Rogerio Alves ghi bàn ở phút 73 để giúp CAHN giành lại một điểm. AFC đánh giá đây là trận đấu đôi công hấp dẫn, đồng thời ghi nhận đại diện Việt Nam đã bỏ lỡ không ít cơ hội để có thể kết thúc trận đấu với kết quả tốt hơn.
Nếu trận hòa 2-2 tại Trung Quốc cho thấy CAHN đủ khả năng chơi sòng phẳng trên sân khách, cuộc tái đấu tại Hà Nội còn mang ý nghĩa lớn hơn.
Beijing vươn lên dẫn trước từ khá sớm, nhưng CAHN không hề sụp đổ. Đội chủ nhà kiên trì gây sức ép trước khi Stephan Mauk đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 77. Đến phút 90, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc.
Đáng chú ý, ba điểm trước Beijing khi ấy không đơn thuần chỉ là một chiến thắng. Nó giúp CAHN chính thức giành quyền vào vòng 1/8 AFC Champions League Two, trong khi chính Beijing không thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp với đại diện Việt Nam. AFC xác nhận CAHN đã tạo khoảng cách ba điểm với Beijing sau chiến thắng này và sớm có suất ở vòng knock-out.
Như vậy, sau 180 phút đối đầu với một đại diện đến từ Chinese Super League, CAHN có thành tích 1 thắng, 1 hòa, ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Quan trọng hơn, đội bóng Việt Nam đã chứng minh họ có thể giành kết quả tốt trước Beijing ở cả hai hoàn cảnh: cầm hòa đối thủ ngay tại Trung Quốc và đánh bại họ khi trở về sân nhà.
Tất nhiên, AFC Champions League Elite là sân chơi có đẳng cấp cao hơn và những gì diễn ra ở mùa trước không đảm bảo CAHN sẽ tiếp tục có kết quả thuận lợi. Beijing cũng có đủ thời gian thay đổi lực lượng và chuẩn bị cho lần tái ngộ.
Dẫu vậy, xét trong bối cảnh CAHN phải gặp tới năm đại diện Nhật Bản cùng những đối thủ mạnh như Shanghai Port hay Johor Darul Ta'zim, việc được tiếp một Beijing mà họ chưa từng thua rõ ràng mang tới một điểm tựa đáng kể.
Quan trọng hơn cả là yếu tố tâm lý. CAHN bước vào cuộc tái đấu với ký ức rằng họ từng chơi ngang ngửa tại Bắc Kinh, từng ngược dòng đánh bại đối thủ và từng trực tiếp vượt qua Beijing trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với một đội bóng lần đầu tham dự sân chơi danh giá nhất châu Á cấp CLB, những trải nghiệm như vậy có thể trở thành nguồn tự tin quý giá.
Giữa một lịch đấu được xem là đầy "chông gai", Beijing FC có thể chính là đối thủ để CAHN tin rằng họ hoàn toàn đủ khả năng giành điểm, thậm chí hướng đến một chiến thắng tại AFC Champions League Elite 2026/27.
Phan Bùi Quốc Anh


















