Lần đầu góp mặt tại AFC Champions League Elite, Công An Hà Nội sẽ phải đối mặt hàng loạt đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Malaysia.
Công An Hà Nội (CAHN) giành quyền góp mặt tại AFC Champions League Elite (ACLE) 2026/27 sau chiến thắng 2-0 trước Adelaide United (Úc). Tuy nhiên, tấm vé lịch sử cũng đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Alexandre Polking chuẩn bị bước vào sân chơi có cường độ và chất lượng chuyên môn cao nhất châu Á.
Lá thăm may rủi đã đưa CAHN phải đối đầu những đội bóng sở hữu tiềm lực vượt trội đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Malaysia. Chênh lệch về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và cường độ trận đấu sẽ là bài toán lớn dành cho HLV Alexandre Polking.
Trong nhóm những đối thủ của đội bóng ngành Công an, các đại diện đến từ J1 League như Kashima Antlers, Vissel Kobe Kashiwa Reysol, Gamba Osaka và Kyoto Sanga đều là những cái tên có nền tảng bóng đá rất mạnh.
Kashima Antlers sở hữu bề dày thành tích và kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. Trong khi đó, Vissel Kobe nổi bật với khả năng kiểm soát trận đấu và chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ. Kashiwa Reysol cũng là thử thách rất đáng ngại khi Vua Mặt Trời sở hữu nền tảng kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng tốt. Trong hai đại diện Nhật Bản còn lại, Gamba Osaka phần nào được đánh giá cao hơn khi họ là nhà đương kim vô địch AFC Champions League Two (ACL2); Kyoto Sanga cũng là một trong những tân binh của ACLE mùa này.
CAHN còn phải chạm trán những đội bóng mạnh của Trung Quốc như Shanghai Port hay Beijing Guoan. Đây đều là những CLB có lực lượng giàu sức cạnh tranh và khả năng tạo sức ép lớn. Beijing Guoan có thể là đối thủ dễ tiếp cận nhất đối với CAHN. Việc hai đội từng đối đầu tại vòng bảng ACL2 mùa trước mang đến phần nào lợi thế về sự quen thuộc dành cho đội bóng ngành Công an.
Đáng chú ý, Johor Darul Ta'zim đến từ giải VĐQG Malaysia cũng là thử thách không thể xem thường. Đội bóng này đã thống trị Malaysia Super League trong nhiều năm và thường xuyên góp mặt ở đấu trường châu Á. Nếu phải làm khách tại sân Sultan Ibrahim, CAHN chắc chắn sẽ phải chịu sức ép rất lớn.
Không chỉ phải đối đầu các CLB mạnh, CAHN còn phải giải quyết bài toán lịch thi đấu và di chuyển. Những chuyến làm khách liên tục tại Nhật Bản, Trung Quốc hay Malaysia có thể ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của các cầu thủ.
Cường độ thi đấu tại ACLE cũng cao hơn đáng kể so với V-League. Vì vậy, khả năng xoay tua và quản trị nhân sự của HLV Polking sẽ đóng vai trò quan trọng. Dẫu vậy, CAHN vẫn sở hữu những điểm tựa đáng kể. Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Văn Thanh hay Cao Pendant Quang Vinh cùng dàn ngoại binh chất lượng giúp đội bóng ngành Công an có cơ sở để tạo ra bất ngờ.
Đặc biệt, tâm lý của một đội bóng cửa dưới có thể trở thành lợi thế, giúp thầy trò HLV Polking có thể tạo nên bất ngờ. CAHN không chịu áp lực phải thắng mọi trận và hoàn toàn có thể lựa chọn cách chơi phòng ngự phản công trước những đối thủ vượt trội.
Dukenn


















