Báo Nhật Bản cảnh báo loạt ông lớn J.League sau khi bốc trúng CAHN ở cúp C1 châu Á

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ ba, 18/08/2026 19:55 PM (GMT+7)
A A+

Công An Hà Nội trở thành cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông Nhật Bản sau lễ bốc thăm AFC Champions League Elite 2026/27. Sporting News Japan thậm chí đã làm riêng 1 bài viết để cảnh báo 5 đại diện J.League cần dè chừng trước sức mạnh và tiềm lực của nhà vô địch Việt Nam.

Kết quả bốc thăm AFC Champions League Elite 2026/27 đưa Công An Hà Nội vào một hành trình đặc biệt khi phải đối đầu tới 5 đại diện Nhật Bản gồm Kashima Antlers, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga, Gamba Osaka và Vissel Kobe.

Ngay sau khi những cặp đấu được xác định, Sporting News Japan đã dành riêng một bài viết để phân tích sức mạnh của đại diện Việt Nam.

Ngay từ tiêu đề, tác giả Praia đặt vấn đề: “Công An Hà Nội, nhà vô địch Việt Nam mà các đội J.League cần phải cảnh giác, là đội bóng như thế nào?”

screenshot_1015-6a841df38f88d
CLB CAHN sẽ gặp tới 5 câu lạc bộ Nhật Bản trong hành trình tại AFC Champions League Elite 2026/27

Cách đặt vấn đề cho thấy truyền thông Nhật Bản không xem Công An Hà Nội đơn thuần là một tân binh lần đầu góp mặt ở League Stage AFC Champions League Elite. Sporting News Japan trước tiên chú ý tới dàn cầu thủ nội chất lượng cao của đội bóng ngành Công An, trong đó nhiều cái tên đang giữ vai trò quan trọng ở đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải được nhắc tới như một trong những cầu thủ nổi bật nhất. Báo Nhật đánh giá cao kinh nghiệm thi đấu quốc tế, kỹ thuật chân trái, khả năng đọc trận đấu và tạo ra khác biệt của tiền vệ này.

Nguyễn Đình Bắc cũng nằm trong nhóm cầu thủ khiến các đại diện J.League phải lưu tâm. Sporting News Japan nhấn mạnh tốc độ, khả năng tạo đột biến cùng phong độ nổi bật của tiền đạo trẻ trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Báo Nhật Bản cảnh báo loạt ông lớn J.League sau khi bốc trúng CAHN ở cúp C1 châu Á 885658
Truyền thông Nhật Bản đặc biệt chú ý bộ đôi tuyển thủ Việt Nam Đình Bắc - Quang Hải

Không chỉ sở hữu lực lượng nội binh đáng chú ý, chiều sâu ngoại binh của Công An Hà Nội cũng được báo Nhật phân tích khá kỹ. Stefan Mauk là một trường hợp đặc biệt bởi tiền vệ Australia từng khoác áo Fagiano Okayama, qua đó có sự am hiểu nhất định về môi trường bóng đá Nhật Bản.

Bên cạnh đó, tuyển thủ Iraq France Putros được xem là sự bổ sung quan trọng cho hàng phòng ngự, trong khi cựu tuyển thủ U20 Colombia Brian Perea giúp Công An Hà Nội có thêm lựa chọn và sức mạnh ở tuyến trên.

Tuy nhiên, chi tiết khiến Sporting News Japan thực sự phải dành sự dè chừng cho đại diện Việt Nam lại nằm ở màn trình diễn tại vòng play-off AFC Champions League Elite. Dù phải làm khách trên sân Adelaide United và không có đầy đủ những cầu thủ quan trọng nhất, Công An Hà Nội vẫn giành chiến thắng 2-0 để đoạt vé vào League Stage.

Theo phân tích của báo Nhật Bản, trận đấu ấy cho thấy CAHN sở hữu chiều sâu lực lượng đáng kể. Ngay cả khi thiếu một số trụ cột, đội bóng vẫn duy trì được cấu trúc thi đấu, trong khi những tân binh có thể nhanh chóng hòa nhập và tạo ra ảnh hưởng.

Untitled design - 2026-08-12T072744.242
Báo Nhật Bản đặc biệt đề cập chiến thắng của CAHN trên đất Australia như một ví dụ cho thực lực của đội bóng Việt Nam

Không chỉ dừng ở yếu tố chuyên môn, tác giả Praia còn dành một phần đáng kể để nói về tiềm lực phát triển của Công An Hà Nội. Bài viết nhắc tới việc CLB sở hữu nguồn lực tài chính lớn, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với thương hiệu thể thao Nhật Bản Mizuno trong giai đoạn 2026-2029.

Theo Sporting News Japan, những bước đi này cho thấy Công An Hà Nội không chỉ muốn tăng cường lực lượng cho một vài mùa giải, mà còn hướng tới việc nâng tầm thương hiệu và mở rộng vị thế của CLB trên thị trường bóng đá châu Á.

Báo Nhật vì thế đưa ra một nhận định đáng chú ý: các CLB J.League không nên chỉ nhìn Công An Hà Nội như một đối thủ tại AFC Champions League Elite mùa này, mà còn cần xem đây là một thế lực mới có khả năng tiếp tục phát triển về quy mô trong tương lai.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm