Truyền thông Malaysia xôn xao trước thông tin HLV trưởng tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu có thể dẫn dắt Harimau Malaya, dù FAM chưa xác nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Truyền thông Malaysia đang chú ý đến thông tin HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu được nhắc tên trong danh sách ứng viên dẫn dắt đội tuyển quốc gia Malaysia. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chưa xác nhận bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với nhà cầm quân người Nhật Bản, khiến khả năng xảy ra thương vụ này vẫn còn bỏ ngỏ.
Theo New Straits Times, thông tin về Moriyasu xuất hiện sau khi truyền thông Nhật Bản đề cập đến khả năng FAM tìm kiếm một HLV nước ngoài cho Harimau Malaya. Cụ thể, trang Sakanowa dẫn lại nguồn tin từ báo Tiền Phong của Việt Nam, cho biết tên của chiến lược gia sinh năm 1968 được nhắc đến trong quá trình Malaysia cân nhắc phương án nhân sự cho băng ghế huấn luyện. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang hướng đến những mục tiêu dài hạn.
Một trong những lý do khiến thông tin trên được chú ý là tương lai của Moriyasu sau Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản dự kiến kết thúc sau giải đấu vào tháng 1/2027. Nếu không tiếp tục gắn bó với đội tuyển Nhật Bản, nhà cầm quân này có thể cân nhắc những thử thách mới, trong đó khả năng làm việc ở nước ngoài được truyền thông đề cập. Dù vậy, chưa có bằng chứng cho thấy Moriyasu đã nhận lời hoặc tiến hành đàm phán với FAM.
Trước những đồn đoán, Chủ tịch FAM Datuk Ab Ghani Hassan khẳng định tổ chức này chưa có động thái cụ thể trong việc lựa chọn HLV trưởng mới. Ông nhấn mạnh: "Hiện tại FAM vẫn chưa có động thái cụ thể nào. Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này một cách kỹ lưỡng." Theo lãnh đạo FAM, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau quá trình trao đổi trong ủy ban điều hành, thay vì phụ thuộc vào ý kiến của riêng một cá nhân.
Hiện đội tuyển Malaysia được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe, người vừa giúp Harimau Malaya giành vị trí thứ ba tại FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, trước những mục tiêu ở vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2032, việc tìm kiếm một nhà cầm quân phù hợp vẫn là vấn đề được quan tâm. FAM từng để ngỏ khả năng bổ nhiệm HLV nước ngoài, nhưng không loại trừ phương án trao cơ hội cho một ứng viên trong nước nếu người đó chứng minh được năng lực bằng kết quả thực tế.
Thông tin Moriyasu có thể dẫn dắt Malaysia vì thế đang tạo ra sự chú ý trong truyền thông nước này, nhưng chưa thể xem là một thương vụ sắp hoàn tất. Với kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Nhật Bản và từng đưa đội bóng này góp mặt tại các giải đấu lớn, Moriyasu sẽ là cái tên đáng chú ý nếu thực sự được cân nhắc. Dẫu vậy, tương lai băng ghế huấn luyện của Harimau Malaya vẫn phụ thuộc vào quyết định chính thức từ FAM, trong khi mọi liên hệ với chiến lược gia người Nhật Bản hiện mới dừng ở mức đồn đoán.

















