Tham vọng World Cup khiến Malaysia cân nhắc quyết định khó tin với Tan Cheng Hoe

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ ba, 13/10/2026 13:28 PM (GMT+7)
A A+

Malaysia cân nhắc tìm HLV đẳng cấp như John Herdman để hướng tới World Cup 2030, khiến tương lai Tan Cheng Hoe trở nên khó đoán.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang cân nhắc bổ nhiệm một HLV ngoại có đẳng cấp nhằm hiện thực hóa tham vọng giành vé dự World Cup 2030. Động thái này khiến tương lai của Tan Cheng Hoe trở nên khó đoán, bất chấp những kết quả tích cực mà ông đạt được tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo Superball, Chủ tịch FAM Datuk Abd Ghani Hassan cho biết liên đoàn chưa quyết định có tiếp tục đặt niềm tin vào Tan Cheng Hoe hay tìm kiếm một chiến lược gia nước ngoài. Màn trình diễn của Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026 được đánh giá tương đối tích cực khi đội tuyển duy trì thành tích bất bại. Tuy nhiên, việc chỉ cán đích ở vị trí thứ ba khiến đội bóng chưa thể đáp ứng kỳ vọng về danh hiệu. Trước đó, nhiều ý kiến đề xuất Malaysia tìm kiếm một HLV có năng lực nổi bật như John Herdman để nâng tầm đội tuyển.

b75ad203477ec7209e6f
Tương lai của Tan Cheng Hoe tại Malaysia chưa được đảm bảo dù đội nhà bất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAM)

Ông Abd Ghani nhấn mạnh Malaysia cần một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, không chỉ cải thiện thành tích thi đấu mà còn đóng góp vào sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà. “Chúng ta phải thừa nhận rằng các HLV nước ngoài giống như những người chuyển giao công nghệ”, ông Datuk Abd Ghani Hassan chia sẻ, theo Stadium Astro. Ông nói thêm: “Họ mang chuyên môn của mình đến đây và hy vọng cũng có thể truyền đạt kinh nghiệm cho các HLV khác tại đất nước chúng ta. Chúng tôi muốn đưa ra một quyết định đúng đắn, đặc biệt khi Malaysia sắp bước vào các chiến dịch vòng loại World Cup và Asian Cup”.

Dù ưu tiên tìm kiếm phương án phù hợp, người đứng đầu FAM khẳng định cánh cửa dành cho các HLV nội chưa khép lại. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình đánh giá và sự thông qua của Ban Chấp hành liên đoàn. “Chúng tôi cần đưa ra quyết định chính xác. Nếu có thể tiếp tục sử dụng HLV nội, chúng tôi sẽ làm như vậy. Nếu cần một HLV nước ngoài, chúng tôi sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định. Đây không phải là quyết định của riêng cá nhân tôi”, ông Abd Ghani cho biết. Hiện FAM vẫn chưa xác định được ứng viên cụ thể và sẽ trình phương án lên Ban Chấp hành khi tìm được người phù hợp.

Tham vọng World Cup 2030 khiến Malaysia cân nhắc quyết định khó tin với Tan Cheng Hoe
Malaysia cân nhắc tìm HLV đẳng cấp như John Herdman

Ở chiều ngược lại, chuyên gia bóng đá Malaysia Jamal Nasir cho rằng FAM không nên vội vàng thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Theo ông, Tan Cheng Hoe xứng đáng có thêm thời gian sau những kết quả đã đạt được cùng đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026. Jamal Nasir đề xuất trao cho nhà cầm quân này bản hợp đồng kéo dài từ hai đến ba năm, qua đó tạo điều kiện xây dựng lực lượng và định hình lối chơi ổn định. Ông cũng nhấn mạnh các HLV trong nước có đủ trình độ và bằng cấp chuyên môn để được trao cơ hội.

Jamal Nasir nhận định: “Bóng đá là một quá trình lâu dài, không phải cứ chơi tốt hôm nay là ngày mai sẽ lập tức trở nên xuất sắc. Tôi nghĩ Cheng Hoe cần được trao không gian và cơ hội”. Chuyên gia này đề xuất đánh giá hiệu quả công việc theo từng giai đoạn, sử dụng kết quả ở năm đầu tiên và các chỉ số hiệu suất trong hai năm tiếp theo làm căn cứ quyết định. Nếu không đạt yêu cầu, FAM mới nên tính đến thay đổi. Trong bối cảnh World Cup 2030 là mục tiêu dài hạn, lựa chọn giữa một HLV ngoại giàu kinh nghiệm và việc kiên nhẫn với Tan Cheng Hoe sẽ trở thành bài toán quan trọng của bóng đá Malaysia.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm