Truyền thông Hàn Quốc chú ý trước thông tin HLV Hajime Moriyasu có thể dẫn dắt tuyển Malaysia, tạo thêm thách thức cho HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam.
Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt chú ý trước thông tin HLV Hajime Moriyasu có thể dẫn dắt tuyển Malaysia sau Asian Cup 2027. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, cuộc cạnh tranh tại Đông Nam Á có thể xuất hiện biến số mới, tạo thêm áp lực cho HLV Kim Sang-sik cùng tuyển Việt Nam.
Theo trang Chosun, tên tuổi của HLV Moriyasu đang được nhắc đến trong quá trình Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tìm kiếm một nhà cầm quân nước ngoài. Chiến lược gia người Nhật Bản được cho là có thể rời đội tuyển Nhật Bản sau Asian Cup vào tháng 1/2027. Trong khi đó, FAM hướng tới kế hoạch dài hạn nhằm nâng cao vị thế bóng đá Malaysia, với những mục tiêu đáng chú ý tại World Cup 2030 và Asian Cup 2031.
Tuy nhiên, khả năng Moriyasu đến Malaysia vẫn chưa được xác nhận. Chủ tịch FAM Ab Ghani Hassan khẳng định liên đoàn chưa có cuộc trao đổi cụ thể nào với nhà cầm quân người Nhật Bản. Ông đồng thời cho biết kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sẽ là những yếu tố được cân nhắc khi lựa chọn HLV ngoại, nhưng phương án sử dụng HLV nội vẫn chưa bị loại bỏ. Vì vậy, thông tin trên hiện mới dừng ở mức tin đồn về nhân sự của đội tuyển Malaysia.
Sự chú ý dành cho Moriyasu xuất phát từ những dấu ấn ông tạo dựng cùng bóng đá Nhật Bản. Sau khi tiếp quản đội tuyển năm 2018, chiến lược gia này giúp Nhật Bản duy trì vị thế hàng đầu châu Á và góp mặt ở vòng 16 đội tại World Cup 2022. Theo bài viết của Chosun, thứ hạng FIFA của Nhật Bản đã tăng từ vị trí thứ 50 trước World Cup 2018 lên thứ 17 vào ngày 13/10/2026. Những thành tích ấy khiến khả năng ông chuyển sang dẫn dắt một đội tuyển Đông Nam Á trở thành chủ đề đáng chú ý.
Chosun cũng đặt câu chuyện này trong bối cảnh cạnh tranh giữa Malaysia, Việt Nam và Indonesia. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng sự phát triển của hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia, cùng dấu ấn của các HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong, đã góp phần làm thay đổi tương quan bóng đá khu vực. Nếu Malaysia thực sự bổ nhiệm một nhà cầm quân có kinh nghiệm quốc tế như Moriyasu, đội bóng này có thể đặt ra những yêu cầu mới về chiến thuật và chất lượng chuyên môn. Đây cũng là lý do Chosun liên hệ diễn biến nhân sự tại Malaysia với vị thế của HLV Kim Sang-sik ở tuyển Việt Nam.
Đáng chú ý, Malaysia vừa đánh bại Việt Nam trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe. FAM vẫn cần tìm một phương án lâu dài để xây dựng đội tuyển hướng tới các giải đấu lớn trong tương lai. Dù chưa có xác nhận về khả năng Moriyasu tiếp quản Malaysia, thông tin này vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông Hàn Quốc. Với Kim Sang-sik, đây là một diễn biến đáng theo dõi, bởi sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của đối thủ có thể ảnh hưởng đến cục diện cạnh tranh tại Đông Nam Á.

















