U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng loại U20 châu Á 2027 cùng Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine sau lễ bốc thăm mới nhất của AFC.
Lễ bốc thăm vòng loại U20 châu Á 2027 đã đưa U20 Việt Nam vào bảng C đầy thử thách cùng những đối thủ mạnh gồm Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Sự thay đổi về thể thức thi đấu khiến bảng đấu này càng trở nên khó lường, buộc thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải đối mặt với hành trình không hề dễ dàng ngay từ đầu giải.
Theo kết quả phân nhóm, U20 Iran được đánh giá là hạt giống số 1 của bảng đấu và là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu. Đội bóng Tây Á vốn nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ bài bản và thường xuyên tạo dấu ấn ở cấp độ châu lục. Hai đối thủ còn lại là CHDCND Triều Tiên và Palestine cũng không dễ bị đánh bại khi đều có sự tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây, đặc biệt là tính kỷ luật và khả năng tổ chức lối chơi.
Dù rơi vào bảng đấu nặng, U20 Việt Nam vẫn có điểm tựa quan trọng khi được thi đấu trên sân nhà. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã bắt đầu quá trình chuẩn bị từ giữa tháng 3-2026 nhằm xây dựng lực lượng và hoàn thiện chiến thuật. Với vị thế thuộc nhóm hạt giống số 2, U20 Việt Nam được kỳ vọng có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trong bảng.
Vòng loại U20 châu Á 2027 có sự thay đổi lớn về cấu trúc khi áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm vòng loại và giai đoạn phát triển. Theo đó, các đội mạnh như U20 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại, trong khi nhóm còn lại thi đấu ở giai đoạn phát triển nhằm tăng cường cơ hội cọ xát. Mô hình mới được kỳ vọng giúp giảm chênh lệch trình độ nhưng cũng khiến cục diện các bảng đấu trở nên khó dự đoán hơn.
Không chỉ riêng U20 Việt Nam, nhiều đội bóng trong khu vực như Indonesia hay Thái Lan cũng rơi vào những bảng đấu đầy thử thách. Đáng chú ý, hệ thống phân hạng mới còn quy định 6 đội xếp cuối bảng có thành tích kém nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn phát triển, trong khi một số đội từ giai đoạn này có thể được thăng hạng ở kỳ tiếp theo, tạo nên tính cạnh tranh rất cao.
Trong bối cảnh đó, mục tiêu của U20 Việt Nam được xác định là cạnh tranh vị trí nhì bảng có thành tích tốt, dù toàn đội vẫn hướng tới khả năng giành ngôi đầu nếu có cơ hội. “Đây cũng là kỳ U20 châu Á đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm giai đoạn vòng loại và giai đoạn phát triển.” Đội hình tham dự giải chính là lứa U19 hiện tại, lực lượng đang được hoàn thiện thông qua tập huấn và thi đấu quốc tế, trước mắt là Giải U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường châu lục.
Mai Thị Huyền Trâm
















