Rơi vào bảng đấu cực khó tại vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam sẽ cần nhiều hơn sự quyết tâm nếu muốn vượt qua Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine để giành vé đi tiếp.
Lá thăm vòng loại U20 châu Á 2027 đã đưa U20 Việt Nam rơi vào bảng C cùng Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Đây được xem là một trong những bảng đấu khó nhất, bởi thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không chỉ phải đối đầu với ứng viên hàng đầu là Iran, mà còn gặp một CHDCND Triều Tiên luôn rất khó lường ở các cấp độ trẻ. Theo VFF, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026, trong đó Việt Nam là một trong các quốc gia đăng cai bảng đấu.
Điều đầu tiên U20 Việt Nam cần làm là xác định rõ mục tiêu thực tế. Trong bảng đấu này, cạnh tranh ngôi nhất bảng với Iran là nhiệm vụ cực khó. Vì thế, U20 Việt Nam phải tính đến kịch bản giành vị trí nhì bảng với thành tích tốt. Điều đó đồng nghĩa mỗi trận đấu đều quan trọng, đặc biệt là hiệu số bàn thắng bại. Trận gặp Palestine có thể trở thành trận “bắt buộc phải thắng”, còn các cuộc đối đầu với Iran và Triều Tiên sẽ quyết định cơ hội đi tiếp.
Thứ hai, U20 Việt Nam cần khởi đầu thật chắc chắn. Ở các giải trẻ, tâm lý thi đấu thường biến động mạnh. Một bàn thua sớm, một sai lầm cá nhân hay một tấm thẻ đỏ đều có thể làm thay đổi cả cục diện bảng đấu. Vì vậy, ưu tiên lớn nhất của U20 Việt Nam không phải là đá quá mạo hiểm, mà là giữ được sự tỉnh táo, kỷ luật và hạn chế tối đa sai số trong 15–20 phút đầu mỗi trận.
Thứ ba, hàng thủ sẽ là chìa khóa. Iran có thể hình, tốc độ và nền tảng kỹ thuật tốt. Triều Tiên lại thường chơi kỷ luật, quyết liệt và giàu thể lực.Trước những đối thủ như vậy, U20 Việt Nam cần một hệ thống phòng ngự nhiều lớp, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng, kiểm soát khoảng trống sau lưng hàng thủ và hạn chế các pha mất bóng ở khu vực giữa sân.
Thứ tư, U20 Việt Nam phải tận dụng tốt lợi thế sân nhà.Việc được thi đấu tại Việt Nam giúp các cầu thủ trẻ giảm áp lực di chuyển, quen điều kiện thời tiết, mặt sân và có sự cổ vũ của khán giả.Trong một bảng đấu có độ chênh lệch không quá lớn ở nhóm cạnh tranh phía sau Iran, lợi thế sân nhà có thể trở thành yếu tố tạo khác biệt.
Thứ năm, giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ là bước chạy đà quan trọng. Nòng cốt của U20 Việt Nam hiện là lứa cầu thủ U19 chuẩn bị dự giải khu vực dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi. Đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra bộ khung, khả năng pressing, phương án tấn công biên, cũng như bản lĩnh của các cầu thủ trẻ trước khi bước ra sân chơi châu Á.
Có thể nói, bảng C khó nhưng không phải không có cửa. Muốn vượt qua Iran, Triều Tiên và Palestine, U20 Việt Nam cần nhiều hơn sự quyết tâm. Đó phải là một kế hoạch rõ ràng: thắng trận cần thắng, không thua dễ ở các trận then chốt, giữ hiệu số tốt và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Trong bóng đá trẻ, bất ngờ luôn có thể xảy ra. Và nếu chuẩn bị đủ kỹ, U20 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về tấm vé dự vòng chung kết châu Á.
Hoàng Nhiên

















