Đội tuyển Việt Nam phải tự nắm quyền định đoạt cơ hội ở vòng loại Asian Cup 2027, giành kết quả tốt thay vì chỉ trông chờ Malaysia bị FIFA xử thua hay cấm thi đấu.
Hôm nay (6/10) là hạn chót để Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo án phạt từ FIFA liên quan đến vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ. Cả khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang dõi theo phán quyết cuối cùng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Nếu Malaysia không kháng cáo kịp hoặc bị bác đơn, họ có thể bị cấm thi đấu 12 tháng, đồng nghĩa kết quả các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ bị hủy hoặc xử thua.
Tuy nhiên, trong khi chờ đợi diễn biến từ vụ việc, đội tuyển Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào “biến cố ngoài sân cỏ”. HLV Kim Sang Sik và các học trò buộc phải tự quyết định số phận của mình bằng 2 chiến thắng trước Nepal – đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng. Đáng chú ý, cả hai trận đấu sắp tới đều diễn ra trên sân nhà, mang lại cơ hội vàng để tuyển Việt Nam giành trọn 6 điểm, qua đó nuôi hy vọng bám đuổi Malaysia.
Ở chiều ngược lại, Malaysia đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. “Những chú hổ Malay” chắc chắn mất 7 cầu thủ nhập tịch do án phạt từ FIFA, khiến sức mạnh đội hình suy giảm nghiêm trọng. HLV Peter Cklamovski buộc phải sử dụng nhiều gương mặt trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Việc mất trụ cột cả ở hàng thủ lẫn hàng công khiến Malaysia đối diện nguy cơ sẩy chân trước Lào – đội bóng đang ngày càng tiến bộ dưới thời HLV Ha Hyeok Jun.
Nếu Malaysia không thể thắng Lào trong hai lượt trận sắp tới, cơ hội cho Việt Nam sẽ mở rộng đáng kể. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần duy trì mạch thắng để thu hẹp cách biệt trước cuộc “chung kết” bảng đấu diễn ra vào tháng 3 năm sau.
Dẫu vậy, câu chuyện pháp lý giữa FAM và FIFA vẫn chưa khép lại. Malaysia nhiều khả năng sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu thất bại trong lần đầu. Trong bối cảnh còn nhiều bất định, điều quan trọng nhất với đội tuyển Việt Nam là tập trung vào phong độ và kết quả trên sân cỏ thay vì chờ đợi đối thủ tự đánh mất cơ hội của mình.
Mai Thị Huyền Trâm

















