Hội CĐV Ultras Malaya bất ngờ tuyên bố tẩy chay đội tuyển Malaysia tại ASEAN Cup 2026, tạo cú sốc lớn cho bóng đá nước này khi đưa ra loạt yêu cầu cải tổ toàn diện.
Thông tin từ New Straits Times cho biết bóng đá Malaysia đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi hội cổ động viên lớn nhất nước này – Ultras Malaya chính thức phát động chiến dịch tẩy chay đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2026. Động thái này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn đe dọa trực tiếp đến hình ảnh, uy tín và nguồn lực vận hành của bóng đá Malaysia.
Theo thông báo được phát đi, Ultras Malaya tuyên bố “tẩy chay ngay lập tức” tất cả các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển quốc gia. Chiến dịch giai đoạn đầu sẽ kéo dài đến hết ASEAN Cup 2026, diễn ra trong tháng 7 và 8. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử, lực lượng cổ động viên vốn nổi tiếng cuồng nhiệt lại quay lưng với chính đội bóng mà họ từng là chỗ dựa lớn nhất.
Nguyên nhân của cuộc tẩy chay xuất phát từ ba yêu cầu mang tính cốt lõi mà Ultras Malaya đưa ra. Thứ nhất, họ yêu cầu thu hồi quốc tịch đối với 7 cầu thủ bị FIFA xác định là nhập tịch không hợp lệ. Thứ hai, quyền quản lý đội tuyển quốc gia cần được trao lại cho Liên đoàn bóng đá Malaysia. Cuối cùng, họ kêu gọi một cuộc cải cách toàn diện nhằm chấn chỉnh nền bóng đá đang bị cho là tồn tại nhiều vấn đề về quản trị và định hướng phát triển.
Không dừng lại ở cảnh báo, Ultras Malaya còn đưa ra thời hạn cụ thể đến ngày 31/8/2026. Nếu ba yêu cầu không được đáp ứng, họ sẽ triển khai giai đoạn hai của chiến dịch với quy mô rộng hơn, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia, bao gồm các giải quốc nội và các cấp độ đội tuyển khác.
Tác động của quyết định này được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng. Với khoảng 80.000 thành viên, Ultras Malaya không chỉ tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài mà còn góp phần quan trọng vào doanh thu từ bán vé, bản quyền truyền hình và sức hút đối với các nhà tài trợ. Việc thiếu vắng lực lượng này có thể khiến các trận đấu của tuyển Malaysia rơi vào cảnh đìu hiu, kéo theo hàng loạt hệ lụy tài chính.
Trong bối cảnh ASEAN Cup 2026 đang đến gần, cuộc khủng hoảng này đặt Liên đoàn bóng đá Malaysia trước áp lực lớn chưa từng có. Không chỉ là câu chuyện thành tích trên sân cỏ, bóng đá Malaysia giờ đây phải đối mặt với bài toán niềm tin từ chính người hâm mộ yếu tố vốn được xem là nền tảng sống còn của bất kỳ đội tuyển quốc gia nào.
CHÍNH THỨC: AFC lên tiếng về vụ Malaysia nhập tịch lậu khiến dư luận bùng nổ
LĐBĐ Malaysia bị phạt hơn 13 tỷ đồng vì vụ 7 cầu thủ nhập tịch lậu
Mai Thị Huyền Trâm

















