Trận thua ở chung kết U17 Đông Nam Á khiến người hâm mộ Malaysia “tỉnh giấc”, khi xuất hiện ý kiến bất ngờ đề xuất FAM nên học Việt Nam thay vì hướng tới châu Âu hay Nhật Bản.
Thất bại 0-3 trước U17 Việt Nam ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026 không chỉ khiến người hâm mộ Malaysia thất vọng, mà còn tạo nên một làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Trên các diễn đàn và mạng xã hội những ngày qua, nhiều CĐV vẫn đang thẳng thắn nhìn nhận khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá, đặc biệt sau màn trình diễn vượt trội của U17 Việt Nam ở trận đấu quyết định.
Không ít ý kiến bày tỏ sự thừa nhận cay đắng về thực tế hiện tại. Một CĐV chia sẻ: “Hơi đắng cay nhưng phải thừa nhận trình độ của cầu thủ Việt Nam đã vượt xa chúng ta rồi.” Đáng chú ý, thay vì hướng ra những nền bóng đá lớn như trước, nhiều người lại đề xuất một hướng đi khác: học hỏi trực tiếp từ Việt Nam – đội vừa đánh bại họ một cách thuyết phục. Đây cũng là điểm nhấn chính trong phản ứng của người hâm mộ sau trận đấu.
Làn sóng kêu gọi thay đổi càng trở nên rõ rệt khi một số CĐV nhấn mạnh vai trò của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). “Thay vì học hỏi châu Âu hay Nhật Bản, tốt hơn hết thì FAM nên sang Việt Nam học hỏi. Xem thử bằng cách nào mà họ luôn có thể thi đấu rất tốt trước các đối thủ mạnh mẽ ở cả đấu trường châu Á”, một ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình.
Không chỉ dừng lại ở cấp độ đội tuyển quốc gia, người hâm mộ Malaysia còn nhìn vào hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam như một hình mẫu. “Chúng ta đừng ngại sang Việt Nam tìm kiếm kiến thức phát triển bóng đá. Họ luôn thi đấu rất bài bản ở mọi cấp độ, dù là những lứa cầu thủ trẻ nhất”, một CĐV khác nhận xét, cho thấy sự đánh giá cao về tính hệ thống và ổn định của bóng đá Việt Nam.
Trong khi đó, cũng có những tiếng nói mang tính động viên xen lẫn yêu cầu cải tổ. “Lứa cầu thủ này vào được chung kết đã là thành tích đáng khích lệ rồi, hãy cổ vũ họ thêm. Còn lại về kế hoạch của bóng đá Malaysia thì phải thay đổi thôi... thật sự cần phải thay đổi!”, một người hâm mộ viết, phản ánh tâm lý vừa ủng hộ đội nhà, vừa mong muốn sự thay đổi mang tính chiến lược.
Thực tế, thất bại này diễn ra trong bối cảnh U17 Việt Nam đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại khu vực.Đội bóng của HLV Cristiano Roland không chỉ thắng thuyết phục 3-0 ở chung kết mà còn lập kỷ lục vô địch U17 Đông Nam Á với 4 lần đăng quang, vượt qua cả Thái Lan và Australia.U17 Việt Nam cũng duy trì chuỗi 16 trận bất bại, ghi 59 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.
Chính sự ổn định và phát triển bài bản đó đã khiến nhiều CĐV Malaysia phải nhìn lại. Khi khoảng cách ngày càng rõ rệt, lời kêu gọi học hỏi từ Việt Nam không còn là ý kiến thiểu số, mà đang dần trở thành quan điểm phổ biến – một tín hiệu cho thấy áp lực cải tổ đang lớn dần với bóng đá Malaysia.
Hoàng Nhiên


















