Theo thống kê, LĐBĐ Malaysia đã bị phạt tổng cộng hơn 2 triệu ringgit Malaysia (tương đương hơn 13 tỷ đồng Việt Nam) sau bê bối liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.
Tháng 9/2025, theo quyết định của Ủy ban kỷ luật LĐBĐ quốc tế (FIFA), FAM nhận mức phạt 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM) do bê bối liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch trái phép gồm Hector Hevel, Gabriel Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.
Tới tháng 12/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp thêm một khoản phạt 10.000 CHF (51.414 RM) đối với cơ quan quản lý bóng đá của nước này khi công bố xử thua Malaysia 0-3 trước 3 đối thủ Cape Verde, Singapore và Palestine ở các trận giao hữu.
Mới đây nhất, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đưa ra quyết định tương tự khi xử thua Malaysia ở hai trận gặp đội tuyển Nepal và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.
Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC cũng đã phạt hành vi vi phạm này 50.000 USD (196.119 RM), nâng tổng số tiền phạt mà FAM phải chịu trong vụ việc lên cao hơn.
Trong khi đó, bảy cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 CHF (10.650 RM) và đình chỉ thi đấu 12 tháng theo quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA. Tuy nhiên, án phạt của họ đã được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giảm nhẹ trước đó khi lệnh đình chỉ chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức chứ không phải tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá.
Bên cạnh án phạt tài chính, đội tuyển Malaysia cũng đã chính thức hết cơ hội giành vé tới chơi ở VCK Asian Cup 2027, dù ban đầu họ có số điểm đứng đầu bảng F. Việt Nam qua đó chính thức có vé đi tiếp sớm một vòng đấu.
HN

















